[Video] Ngày đầu Đại hội 3 ngày cho người di dân Công giáo ở Hà Nội

Ngày đầu Đại hội cho người xa quê Công giáo ở Hà NộiNgày đầu Đại hội 3 ngày cho người di dân Công giáo ở Hà Nội

Thái Hà (11.10.2016) – Hôm 10/10, ngày thứ nhất trong ba ngày đại hội cho người xa quê tại nhà thờ Thái Hà được mở đầu với các cuộc thi thể thao như kéo co, đánh cầu lông và cờ tướng…

Đại hội năm nay còn là dịp kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội.
Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh – Đặc trách Gia đình Xa quê – cho biết, đây là cộng đoàn của những người con xa xứ, xa quê đang làm ăn và sinh sống tại Hà Nội, đa phần họ đến từ Giáo phận Bùi chu, Thái Bình và một số đến từ các giáo phận khác.

Chương trình tiếp tục vào buổi chiều, và lúc 19h00 cùng ngày là thánh lễ khai mạc đại hội di dân do cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN cử hành.

Trong bài giảng, cha Giuse kêu gọi anh chị em xa quê xem hoàn cảnh của mình như một cơ hội để khám phá ra lòng thương xót của Thiên Chúa

Sau thánh lễ là chương trình diễn nguyện, điểm lại lịch sử 10 năm hình thành và phát triển Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội. cũng là hành trình các linh mục dòng Chúa Cứu Thế đi tìm và quy tụ các anh chị em xa quê.
Chương trình kết thúc lúc 22h00. Thánh lễ ngày thứ Hai sẽ do Đức cha Nguyễn Văn Yến cử hành cũng tại nhà thờ Thái Hà lúc 19h00.

Posted by Truyền Thông Thái Hà on Monday, October 10, 2016

Thái Hà (11.10.2016) – Hôm 10/10, ngày thứ nhất trong ba ngày đại hội cho người xa quê tại nhà thờ Thái Hà được mở đầu với các cuộc thi thể thao như kéo co, đánh cầu lông và cờ tướng…

Đại hội năm nay còn là dịp kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội.
Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh – Đặc trách Gia đình Xa quê – cho biết, đây là cộng đoàn của những người con xa xứ, xa quê đang làm ăn và sinh sống tại Hà Nội, đa phần họ đến từ Giáo phận Bùi chu, Thái Bình và một số đến từ các giáo phận khác.

Chương trình tiếp tục vào buổi chiều, và lúc 19h00 cùng ngày là thánh lễ khai mạc đại hội di dân do cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN cử hành.

Trong bài giảng, cha Giuse kêu gọi anh chị em xa quê xem hoàn cảnh của mình như một cơ hội để khám phá ra lòng thương xót của Thiên Chúa

Sau thánh lễ là chương trình diễn nguyện, điểm lại lịch sử 10 năm hình thành và phát triển Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội, cũng là hành trình các linh mục dòng Chúa Cứu Thế đi tìm và quy tụ các anh chị em xa quê.

Chương trình kết thúc lúc 22h00. Thánh lễ ngày thứ Hai sẽ do Đức cha Nguyễn Văn Yến cử hành cũng tại nhà thờ Thái Hà lúc 19h00.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.