Việt Nam thông báo tước quốc tịch của giáo sư Phạm Minh Hoàng

Thái Hà (10.06.2017) – Hôm nay, trên facebook cá nhân của mình, giáo sư Phạm Minh Hoàng thông tin việc nhận được quyết định tước quốc tịch Việt Nam của nhà cầm quyền Hà Nội. Quyết định tước quốc tịch do ông Trần Đại Quang ký ngày 17.05.2017.

Trước sự việc này, giáo sư Phạm Minh Hoàng cho biết, anh đã ủy quyền cho luật sư khiếu nại và “sẽ đấu tranh tới cùng để thực hiện ước vọng của tôi là được sống trên quê hương của chính mình”.

Mời các bạn xem thông tin đầy đủ trên facebook cá nhân của anh bên dưới và tiếp tục cầu nguyện cho anh và gia đình. Xin tìm hiểu thêm (TÂM THƯ CỦA GIÁO SƯ PHẠM MINH HOÀNG) để hiểu rõ hơn.

………………………………

TIN KHẨN

Việc gì đến đã đến.

Hôm nay, 10/6/2017, vào lúc 19h15 tôi đã nhận được quyết định tước quốc tịch Việt Nam do ông Trần Đại Quang ký ngày 17/5/2017.

Theo tôi, quyết định này không có giá trị vì theo phân tích của các luật sư, nó vi phạm trầm trọng các điều trong Luật Quốc tịch.
Mặt khác, tôi đã viết thư xin từ bỏ quốc tịch Pháp và đã gởi bằng thư bảo đảm đến Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội từ ngày 5/6/2017,

Tôi cũng đã ủy quyền cho luật sư Đặng Đình Mạnh để tiếp tục việc khiều nại.

Tôi cũng sẽ không ký vào bất cứ một văn bản nào đưa đến việc trục xuất và sẽ đấu tranh tới cùng để thực hiện ước vọng của tôi là được sống trên quê hương của chính mình.

Kính mong mọi người quan tâm và tiếp tục hậu thuẫn chúng tôi.

Phạm Minh Hoàng

18951213_10207182805087667_6036871447933907248_n 19105704_10207182966851711_6767270010088554666_n

18951180_10207182806607705_3198125486773104954_n

18951456_10207182807567729_1420300421125366225_n

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.