Đức cha Giuse William Tobin nguyên Bề trên Tổng quyền DCCT được vinh thăng Hồng y.

Thái Hà (9/10/2016) – Vatican Radio – Đức cha Giuse William Tobin (64 tuổi),nguyên Bề trên Tổng quyền DCCT hai nhiệm kỳ được vinh thăng Hồng Y.

Thông tin được Đức Thánh Cha Phanxicô công bố cuối giờ Kinh truyền tin vào Chúa nhật ngày 9/10/2016. Lễ trao mũ Hồng y sẽ diễn ra vào ngày 19/11, đêm trước ngày bế mạc năm Thánh Lòng Thương Xót.

Cùng với đó là 16 tân Hồng Y khác thuộc năm châu lục khác nhau. Trong đó, 13 tân Hồng y trong đó dưới 80 tuổi và sẽ có đủ điều kiện bỏ phiếu trong công nghị Hồng y.

Dưới đây là danh sách 17 Tân Hồng y:

1. Đức TGM Mario Zenari, tiếp tục làm Sứ thần Tòa Thánh tại nước Siria yêu quí đang chịu đau khổ.

2, Đức Cha Dieudonné Nzapalainga, dòng Chúa Thánh Thần, TGM thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi

3. Đức Cha Carlos Osoro Sierra, TGM Madrid, Tây Ban Nha

4. Đức Cha Sérgio da Rocha, TGM Brasilia, thủ đô Brazil

5. Đức Cha . Blase J. Cupich, TGM Chicago (U.S.A.)

5. Đức Cha Patrick D’Rosazio, Dòng Thánh Giá, TGM Dhaka, thủ đô Bangladesh

7. Đức Cha Jozef De Kesel, TGM Malines-Bruxelles bên Bỉ

8. Đức Cha . Baltazar Enrique Porras Cardozo, TGMi Mérida , Venezuela

9. Đức Cha Maurice Piat, TGM Port Louis, đảo Maurice

10. Đức Cha Kevin Joseph Farrell, người Mỹ, tân Bộ trưởng Bộ giáo dân, gia đình và sự sống

11. Đức Cha Carlos Aguiar Retes, TGM Tlalnepantla, Mêhicô

12. Đức Cha John Ribat, dòng thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu (MSC) TGM Port Moresby, Papua Tân Guinea

13. Đức Cha Joseph William Tobin, dòng Chúa Cứu Thế, TGM Indianapolis, Hoa Kỳ.

4 Hồng Y mới quá 80 tuổi, đó là:

1. Đức Cha Anthony Soter Fernandez, nguyên TGM Kuala Lumpur, Malaysia

2. Đức Cha Renato Corti, nguyên TGM Novara, Italia

3. Đức Cha Sebastian Koto Khoarai, dòng Thừa sai Hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm (OMI), nguyên GM giáo phận Mohale’s Hoek, Lesotho

4. Cha Ernest Simoni, LM thuộc tổng giáo phận Scutari, Albani

 

Ngài từng là Bề trên Tổng quyền Dòng Chúa Cứu Thế trong hai nhiệm kỳ.
Ngài từng là Bề trên Tổng quyền Dòng Chúa Cứu Thế trong hai nhiệm kỳ.

Thông tin thêm về Tân Hồng Y Giuse William Tobin:

Đức cha Joseph William Tobin sinh ngày 03.05.1952, tại thành phố Detroit, bang Chicago, ngài là anh cả trong gia đình có 13 người con.

Ngài khấn lần đầu trong DCCT năm 1972, và khấn trọn đời năm 1976. Ngài được thụ phong linh mục trong Dòng Chúa Cứu Thế vào năm 1978.

Từ năm 1984 đến 1990, ngài làm cha sở giáo xứ Chúa Cứu Thế ở Chicago, năm 1990 – 1991 chuyển sang làm cha sở xứ thánh Alphonsus cũng ở Chicago.

Tổng công hội DCCT thế giới tổ chức tại Hoa Kỳ năm 1997, ngài được anh em trên toàn thế giới bầu làm Bề trên tổng quyền Dòng Chúa Cứu Thế.

Và tiếp tục được toàn Dòng tín nhiệm bầu thêm nhiệm kỳ thứ hai, tổng cộng là 12 năm (giai đoạn 1997-2009). Trước đó, từ năm 1991, ngài đã là tổng cố vấn của Trung ương DCCT.

Ngài đã được các ĐGH Gioan Phaolô II và Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm tham dự viên của 5 Thượng HĐGM thế giới các năm 1998, 1999, 2001, 2005 và 2008.

Sau một năm nghỉ Sabatical, ngài được ĐGH Bênêđictô XVI gọi làm Tổng giám mục hiệu tòa, và bổ nhiệm vào chức vụ viên chức lãnh đạo của Tòa thánh Vatican, ngày 02.08.2010.

Đức TGM Joseph W. Tobin được tấn phong giám mục ngày 09.10.2010 tại Vương cung thánh đường thánh Phêrô ở Roma.

Đức TGM Joseph W. Tobin sử dụng thành thạo các thứ tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Italia, Ba Lan và có thể đọc hiểu nhiều ngôn ngữ khác.

Tổng giáo phận Indianapolis có 228.000 giáo dân thuộc 147 giáo xứ. TGP thuộc về phía Nam của vùng Indiana. Diện tích giáo phận rộng hơn 22.135 km2.

 

An Nhiên 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.