Số linh mục được thụ phong ở Đức giảm xuống mức kỷ lục

Priests celebrate Mass at the Cathedral of the Immaculate Conception in Denver, Jan. 17, 2015. Credit: Catholic Charities/Jeffrey Bruno (CC BY 2.0).

Thái Hà (24.08.2016) – CNA – Chưa bao giờ Giáo hội Công giáo Đức có số lượng linh mục được thụ phong ít đến thế: chỉ có 58 người nam gia nhập hàng giáo sĩ trong năm 2015.

Đây là số liệu chính thức do Hội Đồng Giám Mục Đức công bố hồi tuần qua.

Trong vòng một thập kỷ qua, số lượng linh mục được phong chức đã giảm xuống còn một nửa. Vào năm 2005, tổng cộng có 122 linh mục triều được thụ phong. Năm thập kỷ trước đây, vào năm 1965, con số này là 500.

Trong khi vào năm 1990, có gần 20.000 linh mục Công Giáo tại Đức, hiện nay số lượng linh mục giảm xuống chỉ còn 14.000. Sự sụt giảm mạnh mẽ dự kiến sẽ còn tiếp tục. Đánh giá các số liệu cũng cho thấy: năm 2015 vừa qua là năm đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử mà số lượng tân chủng sinh không tới 100. Chỉ có 96 tân chủng sinh đăng ký trong năm 2015. Cùng thời gian đó, có 309 linh mục qua đời và 19 linh mục hoàn tục.

Cuộc khủng hoảng ơn gọi làm linh mục không chỉ là số liệu sụt giảm duy nhất. Một nghiên cứu học thuật gần đây cho biết, trong số các giáo sĩ hiện nay, có hơn một nửa (54%) đi xưng tội chỉ “một lần một năm hoặc ít hơn.”

Các con số cụ thể hơn được công bố hồi tháng Bảy còn xác nhận rằng, sự suy giảm nhanh chóng không chỉ giới hạn trong số lượng người theo đuổi ơn gọi làm linh mục và tu sĩ. Số lượng người trung bình đi lễ ở Đức đã giảm từ 18,6% vào năm 1995, xuống còn 10,4% trong năm 2015. Số lượng người rời bỏ Giáo Hội cũng tăng lên trong cùng khoảng thời gian đó, đạt đỉnh điểm ở mức trên 200.000 người hàng năm trong những năm qua.

Các giám mục Đức hầu hết đều đã tìm cách đối phó trước cuộc khủng hoảng kép này. Đầu tiên, họ xóa bỏ cấu trúc giáo xứ truyền thống để có được một “khu vực mục vụ (pastoral areas)” lớn hơn. Tại các nơi này, các giáo dân – bao gồm những người được trả công và không được trả công – đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng hơn trong việc quản trị Giáo Hội.

Thứ hai, nhiều giáo phận ở Đức có một số lượng lớn các linh mục nước ngoài đang phục vụ, họ chủ yếu đến từ Ba Lan và Ấn Độ. Và không phải tất cả các linh mục này đều thông thạo tiếng Đức và/hoặc hiểu biết hết về các chuẩn mực văn hóa và truyền thống, do đó đôi khi dẫn đến những mâu thuẫn.

Với hơn 23,7 triệu thành viên, Giáo hội Công giáo là tổ chức tôn giáo lớn nhất ở Đức, chiếm 29% dân số. Tuy nhiên, mọi người đang lũ lượt rời bỏ: Trong năm 2015, tổng cộng có 181.925 người rời bỏ giáo hội, theo một thống kê chính thức được công bố vào tháng Bảy. Nhưng cũng có 2.685 người gia nhập đạo Công Giáo, và 6.474 người quay trở lại đạo Công giáo.

Nguyễn Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.