
Mối quan hệ ngoại giao toàn diện giữa Toà thánh Vatican và Myanmar được thiết lập vào thứ Năm, 4 tháng 5.
Hãng AFP đưa tin cho biết Tòa thánh Vatican nói sẽ cử một vị sứ thần tòa thánh tại Yangon và ngược lại nước này cũng sẽ mở một đại sứ quán tại Vatican.
Theo AFP, động thái này diễn ra khi nhà lãnh đạo Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của Myanmar là bà Aung San Suu Kyi gặp Đức giáo hoàng Francis trong chuyến thăm châu Âu.
Đức giáo hoàng Phanxico từng có bài phát biểu cho người Rohingya trong khi khôi nguyên Nobel Hòa bình, Aung San Suu Kyi bị chỉ trích vì không lên án tình trạng các lực lượng an ninh của quốc gia Miến đàn áp nhóm sắc tộc thiểu số này.
Bà Ann Suu Kyi đã có cuộc hội đàm hôm thứ Tư với Ngoại trưởng Ý Angelino Alfano và với các quan chức EU và Bỉ tại Brussels hôm thứ Ba. Ngoài ra bà cũng đến thăm Vương quốc Anh.
AP cho biết thêm, tại Brussels, bà nhắc lại sự phản đối của bà về quyết định của cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc gửi một phái viên tới Myanmar để điều tra những cáo buộc giết người, hãm hiếp và tra tấn người Rohingya ở bang Rakhine.
Nguồn: RFA TIẾNG VIỆT