285 năm thành lập Dòng Chúa Cứu Thế

 
Được thúc đẩy từ sứ vụ của Chúa Giêsu “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” (Lc 4,18a), cùng với các bạn của mình, tại nước Ý, thánh Anphongso Ligori đã thành lập Dòng Chúa Cứu Thế vào ngày 09.11.1732 – ngày lễ cung hiến thánh đường Laterano
 
Trải qua bao phong ba bão táp, Dòng đã dần lớn mạnh và hiện có mặt trên 70 nước với gần 5000 tu sĩ.
 
Kỷ niệm 285 năm thành lập, xin dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân vì “Chúa đã vun trồng và chăm sóc” để Cây Nho là Nhà Dòng “vươn mạnh đến các đại dương” và trổ sinh hoa trái ơn Cứu Thế cho muôn người.
 
Mời anh chị em cùng cảm tạ Thiên Chúa trong ngày hôm nay với các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và hãy cầu nguyện cho Nhà Dòng.
 
Nguyện xin Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp và thánh Anphongso Ligori chuyển cầu cho anh chị em và gia đình anh chị em.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.