4 phép lạ Thánh Thể phi thường vượt ngoài sự giải thích của khoa học

Các tấm bánh thánh kỳ diệu này tiếp tục làm bối rối những người hoài nghi và có thể củng cố đức tin của bất cứ ai vào sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.

Giáo Hội Công Giáo dạy về một tín điều gọi là “biến thể” (transubstantiation), được trình bày trong Sách Giáo Lý như sau:

“Nhờ lời truyền phép, bản thể của bánh được biến đổi thành bản thể Mình Đức Kitô Chúa chúng ta, và bản thể của rượu được biến đổi thành bản thể Máu Người.” (GLCG 1376)

Điều này có nghĩa là, dù hình dạng bên ngoài vẫn là bánh và rượu, nhưng thực chất bên trong đã hoàn toàn biến đổi, bởi quyền năng Thiên Chúa, thành Mình và Máu thật của Chúa Kitô. Đây là giáo huấn dựa trên Kinh Thánh và Thánh Truyền, và đã được Giáo Hội gìn giữ nguyên vẹn từ thời các Tông Đồ.

Tuy nhiên, đôi khi Thiên Chúa còn cho thấy những dấu chỉ rõ rệt hơn: Người có thể làm cho hình dạng bên ngoài của bánh và rượu cũng thay đổi thành Mình và Máu thật của Đức Kitô, hoặc giữ nguyên vẹn một bánh thánh đã truyền phép qua thời gian dài vượt quá quy luật tự nhiên.

Dù Giáo Hội không xây dựng giáo lý của mình trên các phép lạ này, nhưng khi Thiên Chúa thực hiện, thường sẽ dẫn đến sự hồi sinh lòng tin mạnh mẽ vào sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.

Dưới đây là 4 phép lạ Thánh Thể kỳ diệu, đã được các nhà khoa học hàng đầu thế giới kiểm nghiệm, và cuối cùng họ kết luận rằng khoa học không thể lý giải được hiện tượng ấy.

1. Lanciano, Ý

Vào thế kỷ thứ 8, một linh mục đã nghi ngờ về sự hiện diện thật của Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể. Trong một Thánh lễ, sau khi truyền phép, bánh và rượu đã biến thành thịt và máu thật một cách hữu hình.

Các cuộc kiểm nghiệm khoa học diễn ra vào các năm 1970–1971 và năm 1981 do Tiến sĩ Odoardo Linoli, giáo sư giải phẫu và hóa học lâm sàng, tiến hành, với sự hỗ trợ của Giáo sư Ruggero Bertelli (Đại học Siena).

Họ kết luận rằng thịt là mô tim người, có động mạch, tĩnh mạch và dây thần kinh. Nhóm máu là AB, trùng khớp với các phép lạ Thánh Thể khác được Giáo Hội công nhận.

Theo hãng tin Zenit, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chỉ định một hội đồng khoa học quốc tế để kiểm nghiệm lại kết luận của nhóm nghiên cứu Ý. Sau 15 tháng và 500 lần kiểm nghiệm, họ xác nhận khoa học không thể giải thích được hiện tượng này.

2. Legnica, Ba Lan

Ngày 25 tháng 12 năm 2013, trong khi hiệp lễ, một bánh thánh được truyền phép rơi xuống đất và được đặt vào chén nước. Sau một thời gian, người ta thấy xuất hiện vết đỏ như máu.

Một tiểu ban điều tra được thành lập. Tháng 2 năm 2014, một mảnh nhỏ của bánh thánh được tách ra để nghiên cứu.

Kết luận của Viện Pháp y là:

“Trong mẫu mô học, người ta tìm thấy mô cơ vân giống như cơ tim, có dấu hiệu tổn thương giống như trong cơn hấp hối. Nghiên cứu di truyền xác định mô này có nguồn gốc từ con người.”

3. Buenos Aires, Argentina

Ngày 18 tháng 8 năm 1996, sau Thánh lễ tại giáo xứ Santa Maria, một phụ nữ báo với linh mục Alejandro Pezet rằng có bánh thánh đã bị xúc phạm và để lại trên chân nến.

Không thể tiêu thụ bánh thánh ấy, cha Pezet đặt vào đĩa nước và để trong nhà tạm. Vài ngày sau, bánh thánh biến thành một chất có màu máu.

Vụ việc được báo cáo với Đức Hồng Y Jorge Bergoglio (người sau này là Giáo hoàng Phanxicô), và một cuộc điều tra được tiến hành.

Ngày 5 tháng 10 năm 1999, mẫu vật được tiến sĩ Ricardo Castañón Gómez gửi đến New York để phân tích. Một trong các chuyên gia là Tiến sĩ Frederic Zugiba, chuyên gia tim mạch và pháp y nổi tiếng.

Ông xác nhận:

“Mẫu vật là mô tim người sống, có DNA người, với rất nhiều tế bào bạch cầu. Điều này chứng tỏ tim còn sống tại thời điểm lấy mẫu. Chỉ một trái tim đang sống mới có thể chứa những tế bào ấy. Thêm vào đó, những tế bào này đã xâm nhập mô, cho thấy tim đang trong tình trạng căng thẳng cực độ, như người bị đánh đập dữ dội vùng ngực.”

4. Tixtla, Mexico

Ngày 21 tháng 10 năm 2006, trong một khóa tĩnh tâm tại giáo xứ, một bánh thánh chuẩn bị được phân phát đã tiết ra chất màu đỏ như máu.

Đức Giám mục Alejo Zavala Castro thành lập một ủy ban thần học để điều tra. Năm 2009, ông mời tiến sĩ Ricardo Castañón Gómez (người đã nghiên cứu phép lạ Buenos Aires) cùng nhóm chuyên gia thực hiện phân tích khoa học từ 2009 đến 2012.

Kết luận khoa học: “Chất màu đỏ là máu người, có chứa hemoglobin và DNA người. Hai nghiên cứu độc lập đã xác nhận máu xuất phát từ bên trong bánh thánh, không thể do tác động bên ngoài.
Nhóm máu là AB, giống như trong bánh thánh Lanciano và trên Khăn liệm Thánh Turin. Các lớp máu bên trên đã đông lại từ năm 2006, nhưng lớp bên trong vẫn tươi mới vào năm 2010, không thể giải thích bằng cách tự nhiên.”

Kết luận:

Những phép lạ Thánh Thể này là những dấu chỉ kỳ diệu Chúa ban, không phải để thay thế đức tin, nhưng để nâng đỡ những tâm hồn đang nghi ngờ, để họ tin rằng Chúa Giêsu thật sự hiện diện trong Bí tích Thánh Thể — Mình, Máu, Linh hồn và Thiên Tính của Người.

Philip Kosloski – aleteia.org