6 lý do sai lầm khi kết hôn – hãy cảnh giác!

Hôn nhân là một cam kết nghiêm túc – dâng hiến cả con người và trọn đời mình – nên không thể được xây dựng trên những lý do sai lầm, kẻo cả hai sẽ hối tiếc về sau.

Có rất nhiều lý do tốt đẹp để kết hôn: từ sự hấp dẫn lẫn nhau và ước muốn xây dựng gia đình, đến niềm vui có bạn đời chung chia trong hạnh phúc lẫn khổ đau, và được chúc phúc qua bí tích Hôn phối. Nhưng cũng có những lý do sai lầm cần nhận diện trước khi bước vào hành trình trọng đại này.

Việc phân định là điều cốt yếu để bảo đảm niềm vui trong đời sống hôn nhân. Vợ chồng Adélaïde và Michel Sion, chuyên gia chuẩn bị hôn nhân, đã nêu một số lý do sai lầm trong tác phẩm gần đây của họ “Trao hiến cho nhau trọn đời!”

Nếu bạn đang suy nghĩ về hôn nhân, hãy tự mình xét lại những điểm sau:

1. Sợ gây đau lòng

Thoạt nhìn, đây có vẻ là một tình cảm đáng quý, nhưng không thể so sánh với mức độ cam kết mà hôn nhân đòi hỏi. Bạn không kết hôn để làm vui lòng người yêu hay gia đình. Nỗi đau khi từ chối lời cầu hôn hay hủy hôn sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với đau khổ của một cuộc ly dị về sau.

Nếu bạn chưa sẵn sàng để yêu người kia “như họ là” suốt đời, hãy can đảm chấm dứt, cho dù khó khăn đến mấy. Hôn nhân đòi hỏi sự xác tín trọn vẹn.

2. Sợ phải sống độc thân

Nỗi sợ cô đơn có thể khiến ai đó vội vã kết hôn với người đầu tiên mình gặp, mà chưa phân định đủ. Con người không được dựng nên để sống một mình, nhưng kết hôn không phải chỉ để tránh cảnh cô đơn. “Một cách chuẩn bị tốt cho hôn nhân là học biết sống hạnh phúc ngay cả khi một mình,” các tác giả khuyên.

3. Muốn khẳng định bản thân hay thoát ly

Có người muốn kết hôn bằng mọi giá để rời khỏi gia đình, thoát khỏi cha mẹ độc đoán hay bối cảnh gia đình khó khăn. Hoặc coi hôn nhân là bằng chứng cho thấy mình đáng được yêu. Một lý do khác cũng sai lầm là muốn cưới trước em út.

Những động lực này thường dẫn đến quyết định vội vã, thiếu nền tảng bền vững.

4. Mang thai ngoài ý muốn

Vì sợ tai tiếng hay muốn tạo vẻ “đủ đầy” cho đứa trẻ, một số đôi vội vã cưới nhau mà chưa suy nghĩ kỹ. “Tốt hơn hết là chờ đến khi em bé chào đời, rồi bình tâm suy xét. Bởi chỉ riêng đứa trẻ thôi chưa đủ để làm nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc,” vợ chồng Sion nhận định.

5. Kết hôn vì thương hại

Có người giàu lòng quảng đại, sẵn sàng dấn thân giúp người khác, lại nghĩ mình có thể “cứu” người kia bằng hôn nhân. Đây là một hiểu lầm. “Dù lòng trắc ẩn là điều cao quý, nhưng một cuộc hôn nhân dựa trên đó sẽ thất bại, cả trong đời sống vợ chồng lẫn trong việc thực thi đức ái,” các chuyên gia cảnh báo.

6. Tìm thuốc chữa cho rối loạn tâm lý

Một số người mang bệnh tâm lý (trầm cảm, rối loạn lưỡng cực, tâm thần phân liệt…) lại nghĩ rằng hôn nhân có thể chữa khỏi. Đây là một ảo tưởng. Trái lại, nó còn có nguy cơ gây bất công nghiêm trọng cho người bạn đời nếu không biết sự thật.

Trong một số trường hợp, bệnh tình được chia sẻ minh bạch, và những tình yêu đẹp vẫn nảy nở. Nhưng nếu cố tình che giấu để lừa gạt, thì đó là gian dối. Một hôn nhân được ký kết trong hoàn cảnh lừa dối sẽ vô hiệu theo luật Hội Thánh.

Nhận diện những lý do sai lầm này sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho hôn nhân, để bước vào đời sống vợ chồng với sự tự do và xác tín thực sự.

Mathilde De Robien – aleteia.org