Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên: Phó thác để loan báo Tin Mừng

Thái Hà (24.09.2025) – Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo”. (Lc 9,1-6)

Trong sắc lệnh về hoạt động Truyền giáo, công đồng Vatican II đã khẳng định: “Giáo Hội lữ hành tự bản chất là truyền giáo”. Vì thế, mọi Kitô hữu đều có sứ vụ rao giảng Tin Mừng tùy theo hoàn cảnh sống cụ thể của mình.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu chỉ cho chúng ta thấy tâm thế cần phải có của người môn đệ khi lên đường rao giảng Nước Thiên Chúa, đó là phó thác. Những yếu tố bên ngoài  như lương thực hay tiền bạc không phải là không cần thiết, nhưng nếu chúng ta chỉ chăm chăm chú chú vào đó thì làm sao ta toàn tâm toàn ý cho Lời Chúa được? Của cải vật chất chỉ là những phương tiện để ra thực thi sứ vụ truyền giáo mà thôi. chúng ta được mời gọi sống tinh thần khó nghèo, thanh thoát với của cải thế gian mà hoàn toàn phó thác vào bàn tay quan phòng của Chúa để trở nên khí cụ trong tay Người. Đồng thời, chính đời sống khó nghèo của chúng ta cũng là một lời rao giảng hữu hiệu, bởi vì con người ngày nay cần chứng chân hơn thầy dạy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sống phó thác vào Chúa và biết khôn ngoan sử dụng những điều kiện Chúa ban để rao giảng Tin Mừng cho mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…