Thứ Hai Tuần V Phục Sinh: Yêu mến và tuân giữ các điều răn

Thái Hà (04.05.2026) – Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai có và điều chuông của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và bày tỏ mình ra cho người ấy.” (Ga 14,21-26)

Tác giả Thư thứ nhất Gioan đã viết: “Ai nói rằng mình biết Đức Giêsu mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy” (1 Ga 2,4). Thật vậy, biết Đức Giêsu và tuần giữ các mệnh lệnh của Người là hai khía cạnh không thể tách rời nhau.
Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã dạy cho các môn đệ biết thế nào là người yêu mến Thiên Chúa đích thực. Những ai biết và làm theo các giáo huấn của Người mới được gọi là những người yêu mến thực sự. Đức Giêsu đã nêu gương trước cho các môn đệ, Người đã vâng phục Chúa Cha và đã yêu mến nhân loại đến nỗi bằng lòng chịu chết trên Thập giá.

Bài Tin Mừng là một lời mời gọi thực thi điều răn yêu thương của Đức Giêsu. Lời mời gọi này không ngừng vang lên mỗi ngày trong tâm hồn các tín hữu. Nó chất vấn mức độ chân thật về lòng mến mà chúng ta dành cho nhau và cho Đức Giêsu. Đây cũng là dấu chỉ rõ ràng nhất xác định ai là người thuộc về Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con tim ích kỷ của chúng con; xin giúp chúng con biết mở lòng đón nhận và yêu thương tha nhân như chính Chúa đã dạy chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…