Thái Hà (10.06.2026) – Khi ấy, Đức Giệ-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thấy.
Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống.
Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.” (Ga 14,15-21)

Khi gặp gỡ các bạn trẻ tại Ngày Giới trẻ Thế giới dầu tiên năm 1984, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã khuyến khích họ về cách sống đức tin. Ngài chia sẻ rằng vai trò của một vị giáo hoàng không phải là đưa ra những công thức bí mật, mà là đến như một nhân chứng sống động, nhằm mời gọi các bạn trẻ hãy mở rộng lầm nhìn hướng về Chúa Giêsu Kitô và nhìn thế giới bảng đôi mắt mới mà đức tin ban cho.
Trước khi về trời, Đức Giêsu đã khuyên các môn đệ tuân giữ các điều răn, Người nói: “Nếu anh em yêu mến Thấy, anh em sẽ thực sự dành cho Thiên Chúa không chỉ nằm trong lời nói, mà giữ các điều răn của Thầy” Đức Giêsu nhấn mạnh rằng tình yêu phải được thể hiện qua hành động cụ thể là tuân giữ các điều răn.
Người khẳng định rằng tất cả các điều răn đều xoay quanh hầi điều răn lớn nhất: yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân như chính mình. Lệnh truyền này yêu cầu các môn đệ không chỉ truyền bá Tin Mừng, mà còn giúp đỡ mọi người trở thành môn đệ của Chúa, sống theo các giá trị và giáo lý mà Đức Giêsu đã truyền dạy. Sứ mệnh này tiếp tục là trọng tâm của đời sống và công việc của các Kitô hữu cho đến ngày nay.
Quả thực, làm môn đệ Đức Giêsu trong thế giới ngày nay là thách thức lớn lao. Thế nhưng, đây lại là một cơ hội tuyệt vời để chúng ta tìm kiếm sự hướng dẫn, sức mạnh và lòng can đảm từ Chúa Thánh Thần. Như khi xưa, chính Thần Khí đã đến và biến đổi các Tông đồ từ những con người sợ sệt trở thành những chứng nhân can đảm của Đức Kitô, thì giờ đây, ta cũng xin Thần Khí trợ lực, biến đổi và thánh hóa mỗi người Kitô hữu chúng ta, để giữa những biến loạn của thời cuộc, chúng ta vẫn kiên tâm sống với niềm tin và can đảm làm chứng cho đức tin của mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài dẫn dắt chúng con, truyền thêm sức mạnh và sự khôn ngoan, giúp chúng con trở thành môn đệ trung tín và nhiệt thành của Chúa Giêsu. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà