Cộng đoàn DCCT Hà Nội và Nà Phặc tĩnh tâm tháng tại Bắc Giang

Thái Hà (21.01.2016) – Sáng qua, thứ Tư, 20.01,  quý cha quý thầy cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và Nà Phặc đã có ngày  tĩnh tâm chung với nhau tại nhà thờ Giáo xứ Đại Lãm thuộc Giáo phận Bắc Ninh (Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang, cách Hà Nội khoảng 100 km).

Có 23 cha, thầy tham dự ngày tĩnh tâm. Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện Hà Nội hướng dẫn tĩnh tâm. Đây là ngày tĩnh tâm tháng theo hướng dẫn trong Quy Luật của Dòng.

Nhân dịp này, quý cha quý thầy đến thăm và chúc Tết gia đình thân phụ cha Giuse Nguyễn Văn Tĩnh, Bề trên Cộng đoàn DCCT Nà Phặc. Gia đình thân  phụ cha Giuse Tĩnh thuộc Giáo xứ Đại Lãm.

Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên hướng dẫn tĩnh tâm cho quý cha quý thầy
Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên hướng dẫn tĩnh tâm cho quý cha quý thầy
IMG_3032
Gần 30 linh mục, tu sĩ DCCT đang làm việc tại Miền Bắc trong các GIáo phận Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Lạng Sơn

IMG_3042

Nhà thờ giáo xứ Đại Lãm thuộc Giáo phận Bắc Ninh (Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang). Cha Đaminh Nguyễn Quang Thiều coi sóc
Nhà thờ giáo xứ Đại Lãm thuộc Giáo phận Bắc Ninh (Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang). Hiện do cha Đaminh Nguyễn Quang Thiều coi sóc

,

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.