Ngày 13 tháng 02 năm 2025 (ngày 16 âm lịch), giáo họ Pắc Nặm, xứ Nà Phặc vui mừng đón Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang đến dâng Thánh lễ cầu nguyện cho giáo họ. Đây là lần đầu tiên có một đức giám mục viếng thăm giáo họ.
Đức cha đã gặp gỡ mọi người để có thể hiểu được phong tục tập quán đồng bào miền núi. Đồng thời, ngài cũng khuyên nhủ các gia đình mình là người dân Việt Nam nhưng là người Công giáo và phải biết cầu nguyện, biết lao động và chăm sóc nuôi dậy con cái. Qua việc lắng nghe các tín hữu nơi đây, Đức cha đồng cảm với những vất vả khó khăn thiếu thốn của các tín hữu dân tộc thiểu số vùng này.
Được biết, hơn một năm trước, cha Phêrô Nguyễn Quang Doãn, DCCT đã đến ở với giáo họ Pặc Nậm. Cha đã và đang gầy dựng lên một cộng đoàn gồm người Hmông, Dao và những người Kinh sinh lên làm ăn sinh sống. Nơi ở của cha là nhà đi thuê.
Chiều cùng ngày, Đức cha ghé thăm giáo họ Ba Bể nơi cha Giuse Phạm Văn Toản, DCCT quản nhiệm cùng toàn thể giáo dân. Nơi đây đã có nhà thờ nhỏ đơn sơ bên bờ sông Năng.
Hôm nay cũng là ngày kết thúc chuyến hành hương trên miền truyền giáo Bắc Kạn của Đức cha. Đây không phải là một trải nghiệm mà là một cuộc hành hương năm Thánh 2025 của Đức cha Giuse với cộng đoàn dân Chúa, giữa núi rừng xanh thẫm là bóng các cha Dòng Chúa cứu Thế đang âm thầm như những dòng chảy miệt mài xuôi về sông lớn, chở những hạt phù xa bồi đắp cho những cánh đồng phì nhiêu.
Giáo xứ Bắc Kạn nằm trên địa bàn hành chính thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Bắc Kạn cách Tòa Giám mục Bắc Ninh chừng 160km về hướng Bắc là nơi khởi nguồn của dòng sông Cầu thơ mộng chảy giữa lòng Giáo phận Bắc Ninh. Giáo xứ Bắc Kạn có 6 giáo họ: Họ nhà xứ Bắc Kạn, Na Rì, Chợ Đồn, Nà Phặc, Ba Bể, Pắc Nậm và giáo họ Hòa Mục (Chợ Mới). Giáo xứ bao trùm trên toàn tỉnh Bắc Kạn nhưng số giáo dân lại rất ít đa phần là di cư từ vùng xuôi lên. Những năm gần đây Giáo phận giao các họ đạo của toàn xứ cho dòng Chúa Cứu Thế coi sóc. Hiện nay, giáo xứ Bắc Kạn đã có những khởi sắc đáng mừng.
BTT Nà Phặc