
Khi các nghệ nhân lắp đặt bức khảm có đường kính hơn 1,2 mét, họ cũng sẽ ghi thêm niên đại triều đại giáo hoàng của Đức Phanxicô.
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã được giới thiệu bức khảm chân dung của chính ngài, tác phẩm sẽ được đặt vào hàng chân dung các Giáo hoàng ở phần trên của gian chính Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành, ở độ cao khoảng 13 mét so với mặt đất.
Bức khảm do Xưởng Khảm Vatican, trực thuộc Cơ quan Quản trị Đền thờ Thánh Phêrô, thực hiện. Tác phẩm có đường kính gần 137 cm, được tạo nên từ thủy tinh và vàng, theo kỹ thuật khảm cổ truyền bằng cách cắt từng mảnh nhỏ – một phương pháp đã có từ thời xa xưa.
Theo Vatican News, bức khảm được thực hiện dựa trên một bản phác họa sơn dầu trên vải bố của họa sĩ Rodolfo Papa, có cùng kích thước với huy chương khảm. Bản phác họa này sẽ được lưu giữ tại Cơ quan Quản trị Đền thờ Thánh Phêrô trong nội thành Vatican.
Vào ngày 21 tháng 4, ngày Đức Thánh Cha Phanxicô qua đời, hệ thống chiếu sáng trong Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành – vốn chiếu sáng chân dung vị Giáo hoàng người Argentina từ năm 2013 – đã được tắt.
Khi bức khảm chân dung của Đức Lêô XIV được chính thức lắp đặt, các nghệ nhân cũng sẽ bổ sung niên đại bắt đầu và kết thúc triều đại Giáo hoàng của Đức Phanxicô bên dưới chân dung của ngài, theo truyền thống lâu đời của Đền thờ.

Một truyền thống cổ xưa
Truyền thống đặt các bức khảm chân dung các Giáo hoàng tại Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành có từ rất sớm, khởi nguồn từ triều đại của Đức Giáo hoàng Lêô I vào thế kỷ V. Tuy nhiên, phần lớn các bức khảm được thực hiện sau đó đã bị phá hủy trong trận hỏa hoạn lớn ngày 15 tháng 7 năm 1823, khi gần như toàn bộ đền thờ bị thiêu rụi.
Năm sau đó, Đức Giáo hoàng Lêô XII đã khởi xướng công trình tái thiết Đền thờ, và công trình này được hoàn tất vào năm 1854, dưới triều đại của Đức Giáo hoàng Grêgôriô XVI.
Trong quá trình tái thiết, khoảng 40 bức khảm còn sót lại, mô tả các Giáo hoàng từ thế kỷ V đến thế kỷ IX, đã được chuyển đến tu viện Biển Đức nằm cạnh Đền thờ. Cũng trong giai đoạn này, hình thức các bức khảm tròn – được gọi là tondi – đã được xác định và tích hợp vào kiến trúc mới của Đền thờ như hiện nay.
Để thực hiện truyền thống này, Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành tiếp tục dựa vào chuyên môn của Xưởng Khảm Vatican, một cơ sở nghệ thuật được thành lập từ thế kỷ XVI và vẫn hoạt động cho đến ngày nay, gìn giữ và phát huy kho tàng nghệ thuật thánh của Giáo hội.



Kathleen N. Hattrup – aleteia.org
Nhà Thờ Thái Hà