Học viện DCCT đồng hành với anh chị em di dân Tây Nguyên tại Sài Gòn

Kể từ khi đại dịch Covid – 19 bùng phát, ngoài việc tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho các anh chị em nghèo sinh sống tại Bình Quới, các tu sĩ trẻ thuộc Học viện DCCT VN còn tích cực chung tay với các linh mục tu sĩ DCCT TÂY NGUYÊN, Văn Phòng Tông Đồ, Quý ân nhân, trợ giúp vật chất và đồng hành tinh thần với các anh chị em di dân Tây Nguyên bị mắc kẹt lại tại Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương, Long An…

Hàng trăm phần quà đã được chính các thầy đưa tận tay các anh chị em di dân nghèo đang trong tình cảnh không lối thoát khi phải sống giữa tâm dịch. Họ là những người nghèo nhất trong số những người nghèo và là những người bị bỏ rơi và dễ tổn thương hơn cả. Họ là hàng ngàn người đang sống trong những khu nhà trọ ẩm thấp bên lề các khu công nghiệp, các vùng ven Sài Gòn.

Mong sao có thêm nhiều người chung tay trợ giúp để các anh chị em di dân Tây Nguyên có thể vượt qua những thời khắc khó khăn này.

fb: Nguyễn Ngọc Nam Phong