Hội Thánh đạt tới vẻ đẹp trọn vẹn nhất khi giáo dân, linh mục và giám mục hiệp nhất với nhau

Hình minh họa. AI

Trong một thế giới đầy chia rẽ, Hội Thánh làm chứng cho Đức Kitô cách mạnh mẽ nhất khi một giáo phận được hiệp nhất trọn vẹn, từ giáo dân, linh mục cho đến giám mục.

Một trong những trở ngại lớn nhất hôm nay không chỉ là xây dựng sự hiệp nhất bên ngoài Hội Thánh, mà ngay chính bên trong Hội Thánh. Không ít người, dù là Kitô hữu, lại đặt sự trung thành với một đảng phái hay ý thức hệ chính trị lên trên giáo huấn của Đức Giêsu Kitô. Điều này khiến việc đạt tới sự hiệp nhất trong giáo phận trở nên khó khăn, bởi mỗi người đều muốn giương cao “lá cờ” riêng của mình, cùng với những quan điểm chính trị đi kèm.

Mạng xã hội cũng không giúp ích nhiều. Trái lại, nó dễ khiến chúng ta bị mắc kẹt trong một góc nhìn hạn hẹp, được bạn bè (và cả các thuật toán) liên tục củng cố, từ đó ngày càng xa cách những người có quan điểm khác.

Mục tiêu của mọi người Công giáo phải là xây dựng một sự hòa hợp trong đức tin lan tỏa khắp giáo phận – từ giáo dân cho đến giám mục. Chính sự hiệp nhất ấy trong sứ mạng của Đức Kitô có thể khiến thế giới phải ngỡ ngàng.

Sự hòa hợp của con tim

Thánh Inhaxiô Antiôkia đã nói đến lý tưởng hiệp nhất này trong Thư gửi tín hữu Êphêsô:

“Vì thế, anh em phải hòa hợp với tư tưởng của giám mục, như thực tế anh em vẫn đang làm. Các linh mục đáng kính của anh em, những người làm vinh danh Thiên Chúa, gắn bó với giám mục như dây đàn với cây đàn hạc. Nhờ sự hòa hợp trong tâm trí và con tim, bài ca anh em hát chính là Đức Giêsu Kitô. Mỗi người hãy trở thành một thành viên trong ca đoàn, để nhờ sự hòa hợp âm thanh phát xuất từ sự hòa hợp con tim, và trong hiệp nhất, cùng lấy nhịp từ Thiên Chúa, anh em có thể hát lên bằng một tiếng nói duy nhất qua Đức Giêsu Kitô dâng lên Chúa Cha.”

Ngài còn viết thêm rằng: nếu anh em sống như thế, Thiên Chúa sẽ lắng nghe anh em và nhận ra qua việc lành anh em làm rằng anh em thuộc về Con của Người. Vì thế, sống trong sự hiệp nhất trọn vẹn là một lợi ích lớn, để anh em luôn được thông phần vào sự sống của Thiên Chúa.

Đáng buồn thay, kiểu hiệp nhất như thế ngày nay dường như chỉ là một câu chuyện cổ tích, một lý tưởng khó có thể thành hiện thực trên trần gian này.

Tuy nhiên, đó vẫn là điều chúng ta phải không ngừng cầu nguyện và cố gắng thực hiện, nhất là với tư cách là giáo dân. Không thể phủ nhận rằng nếu chỉ cần một giáo phận đạt được sự hiệp nhất như vậy, chứng tá dành cho thế giới sẽ vô cùng rõ ràng và mạnh mẽ.

Nếu chúng ta muốn tiếng nói của mình vang xa, chúng ta cần nỗ lực sống hòa hợp, trung thành với giáo huấn của Đức Giêsu Kitô và Hội Thánh của Người.

Philip Kosloski – aleteia.org