
Sáng Thứ Năm, ngày Mồng Ba Tết Nguyên Đán Bính Ngọ, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn, đã chủ sự Thánh lễ Thánh hóa công ăn việc làm tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng của ngày đầu năm mới. Hiệp dâng Thánh lễ với Đức cha có quý cha thuộc Dòng Chúa Cứu Thế đang phục vụ trong và ngoài Tu viện Hà Nội,
Từ sáng sớm, đông đảo các đoàn hành hương từ khắp nơi, trong và ngoài thành phố Hà Nội, đã quy tụ về bên Mẹ để cầu nguyện và xin ơn lành cho năm mới, dâng lên Mẹ những ước nguyện đơn sơ mà tha thiết của đời mình.
Lúc 9 giờ 15, cha Giuse Nguyễn Văn Toản hướng dẫn cộng đoàn giờ hành hương. Ngài mời gọi mọi người, cùng với Mẹ Hằng Cứu Giúp, dâng lời cảm tạ Chúa vì muôn hồng ân Người đã thương ban cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình suốt một năm qua. Bước vào năm mới, ngài tiếp tục mời gọi cộng đoàn dâng lên Mẹ những tâm tình và ước nguyện: các em học sinh, các bạn trẻ mới ra trường dâng lên việc học hành, thi cử, công ăn việc làm khi rời ghế giảng đường; các bậc làm cha làm mẹ dâng lên Mẹ những vất vả, lo toan trong đời sống gia đình và việc nuôi dạy con cái; các cụ già dâng lên Mẹ tuổi già cùng ơn bình an, sức khỏe; những người sống đời tu trì dâng lên Mẹ ơn bền đỗ, lòng hăng say, nhiệt thành, niềm vui và hạnh phúc trong sứ vụ.
Ngước nhìn linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp, mỗi người được mời gọi tin tưởng và phó thác những ước nguyện của đời mình cho Mẹ. Nhìn vào bàn tay Mẹ, ta xác tín rằng Mẹ luôn dẫn dắt và trao ban cho chúng ta chính Con yêu dấu của Mẹ là Đức Giêsu – nguồn ơn cứu độ.
Thánh lễ đồng tế được cử hành vào lúc 10 giờ. Trong bài giảng, Đức cha Giuse mời gọi mỗi người siêng năng chạy đến với Mẹ, tha thiết cầu nguyện và mời Mẹ ngự vào ngôi nhà của mình, đồng hành trên mọi nẻo đường để nâng đỡ, cứu giúp. Ngài cũng nhấn mạnh việc chạy đến với Thánh Thể, siêng năng rước lễ, cầu nguyện trong thinh lặng để được hoán cải, chữa lành và hiệp nhất.
Trong năm mới này, Giáo hội mời gọi mỗi Kitô hữu trở nên môn đệ thừa sai, loan truyền Tin Mừng tình yêu của Chúa giữa thế gian. Sống yêu thương, quan tâm và chăm sóc mọi người bằng chính tình yêu của mình chính là cách chúng ta loan báo Tin Mừng, để tình yêu Chúa lan tỏa khắp nơi và ơn cứu độ của Đức Kitô từ trên thập giá tiếp tục được Giáo hội trao ban đến tận cùng thế giới, hầu mọi người đều được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Hội, Bề trên Tu viện kiêm Chính xứ Giáo xứ Thái Hà, đã chúc mừng năm mới Đức cha và tri ân Đức cha, quý cha, quý tu sĩ cùng toàn thể cộng đoàn.

Nhà Thờ Thái Hà