Thái Hà (15.07.2025) – Bấy giờ Đức Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối”… Khốn cho các ngươi, hỡi Betxaida! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xiđôn, thì họ đã … tỏ lòng xám hối” (Mt 11,20-24)

Trong Cựu Ước, Chúa đã sai ngôn sứ Giona đến thánh Ninive để kêu gọi sám hối, nếu không họ sẽ bị tiêu diệt. Khi nghe những lời cảnh báo của ngôn sứ Giona, hết mọi người trong thành ấy, từ vua đến dân, đã sám hối và nhờ đó mà được Chúa tha thứ.
Khi Đức Giêsu thực hiện những phép lạ, Người kêu gọi mọi người hãy tin và sám hối. Người đã cho người câm nói được, người mù được thấy, người chết sống lại… Qua những phép lạ ấy, có những người đã tin Đức Giêsu là Thiên Chúa đến để cứu thoát con người, nhưng cũng có những người không tin.
Còn chúng ta, những người tuy không được chứng kiến tận mắt những phép lạ ấy, nhưng chúng ta lại được các thánh sử thuật lại, các Tông Đồ làm chứng về những phép lạ ấy. Chúng ta có sẵn sàng lắng nghe và sám hối theo lời Chúa hay chưa?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tin tưởng vào Chúa và biết sám hối mỗi ngày. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà