Thái Hà (04.03.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu”. (Mc 10,28-31)
Trong sứ điệp nhân ngày thế giới cầu cho ơn gọi năm 2015, Đức Thánh cha Phanxicô viết rằng: “Tin có nghĩa là rời bỏ chính mình, ra khỏi tiện nghi thoải mái và sự cứng nhắc của cái tôi đẻ tập trung cuộc sống của chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô”.
Trong Lời Chúa hôm nay, Đức Giêsu mời gọi các môn đệ từ bỏ mọi sự để bước theo Người. Lời mời gọi ấy không có nghĩa là khước từ mọi thứ ra khỏi cuộc đời, nhưng là lời mời gọi gắn bó mật thiết hơn với Chúa toàn năng hằng ban ơn trợ giúp cho chúng ta.
Ngày nay, nhiều người không còn đặt Thiên Chúa ở vị trí cao nhất, nhưng chỉ xem Thiên Chúa là một trong những lựa chọn thứ cấp. Họ mải mê đi tìm những thực tại chóng qua hơn là tin thờ một Thiên Chúa là Đấng toàn năng có thể ban cho họ đời sống vĩnh cửu.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biét chọn Chúa làm gia nghiệp của cuộc đời. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…