Thứ Ba Tuần I Thường Niên: Quyền năng của Chúa

Thái Hà (13.01.2026) – Bấy giờ, trong hội đường, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: “Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. (Mc 1,21-28)

Thánh Gioan Kim Khẩu đã có những lời khuyên nhủ như sau: “Trông thấy chúng ta cầu nguyện để chống trả lại cám dỗ, ma quỷ liền liệu đường bỏ chạy”. Ngài cho thấy rằng, cầu nguyện là lúc chúng ta để cho quyền năng của Chúa hướng dẫn cuộc đời mình, nhờ đó chính Chúa sẽ giúp chúng ta vượt thắng các cám dỗ của ma quỷ.

Trong trình thuật Tin Mừng, Đức Giêsu đã thể hiện uy quyền của Người, bằng việc ra lệnh xua trừ thế lực xấu xa. Thực vậy, sứ vụ của Người khi đến trần gian là để đánh bại quyền lực của sự dữ, để con người thoát khỏi gánh nặng của tội lỗi và sự chết. Nhân loại chỉ có thể thoát khỏi sự ràng buộc của chúng khi biết chạy đến với Chúa.

Kinh nghiệm cho ta thấy, đã nhiều lần ma quỷ tìm cách chế ngự xác hồn chúng ta, đã nhiều lần chúng ta muốn trỗi dậy và thoát khỏi sự ràng buộc của chúng; thế nhưng, chúng ta dường như bất lực. Tin tưởng vào quyền năng của Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện mỗi khi gặp cám dỗ để xin ơn trợ lực của Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng toàn năng và giàu lòng thương xót, xin ở lại và ban ơn trợ lực cho chúng con, để nhờ Chúa, chugs con chiến thắng ma quỷ và tội lỗi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…