Thái Hà (03.03.2026) – Bấy giờ, Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm”. (Mt 23,1-12)

Đức Giáo hoàng Phanxicô nhiều lần nhắc nhở các linh mục rằng, ngày nay, người ta cần chứng nhân hơn thày dạy. Đây cũng là điều Đức Giêsu nhắn nhủ trong Tin Mừng hôm nay.
Người cho chúng ta thấy hình ảnh của các kinh sư và Pharisêu giả hình. Họ được cắt đặt để giảng dạy đạo lý cho dân, nhưng lối sống của họ đầy ích kỷ, tự cao và thiếu công bình bác ái. Đạo lý của Chúa là yêu thương, quảng đạo và phục vụ cho anh em trong sự khiêm tốn, không dành phần vinh quang cho mình nhưgn luôn biết quy hướng về Thiên Chúa.
Sống trọn vẹn luật Chúa là tuân giữ Lời Người cả trong lời nói lẫn hành động. Bởi lẽ, tình yêu và lòng thương xót không thể chỉ dừng lại trên môi miệng, nhưng hệ tại chính hành động nâng đỡ anh chị em mình. Vì vậy, người môn đệ của Chúa trước hết hãy là một chứng nhân của đức tin ngang qua việc yêu thương và phục vụ tha nhân.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết từ bỏ lối sống ích kỷ và nệ luật trước những đau khổ của tha nhân, và xin hướng dẫn chúng con sống công chính trên con đường thi hành thánh ý Chúa. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà