Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên: Đức Giêsu làm chủ ngày Sabát

Thái Hà (07.09.2024) – Có mấy người Pharisêu nói: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sabát? Đức Giêsu nói: “Con Người làm chủ ngày sabát”. (Lc 6,1-15)

“Ngày tháng đời con là của Chúa, sự sống linh hồn con thuộc về Ngài” (Is 38,16a). Do đó, ngày nào cũng đều là của Chúa. Vậy, chính Chúa là Đấng làm chủ mọi ngày, kể cả ngày Sabát, chứ không phải lề luật.

Người Pharisêu quan niệm: sự công chính đồng hóa với việc tuần giữ lề luật. Do vậy, Đức Giêsu đã biện giải quan niệm này dựa vào trường hợp vua Đavít, các thuộc hạ của ông còn được phép ăn “bánh tiến”; thì còn hơn thế, các môn đệ của Người có thể ăn những hạt lúa mì bứt được trên đồng. Điều này ám chỉ quyền năng của Đức Giêsu vượt trên lề luật và Người làm chủ ngày sabát.

Chúng ta cũng được mời gọi nghỉ ngày Chúa Nhật, không phải chỉ để giữ trọn lề luật, mà còn là để phụng thờ Chúa cho trọn. Chúa làm chủ mọi ngày, và ban cho chúng ta những ngày nghỉ ngơi để bồi dưỡng tâm thần và sinh lực cho ngày mới.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết theo lệnh Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…