Thái Hà (24.07.2025) – Đức Giêsu nói với các môn đẹ: “Nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu” (Mt 13,10-17).

Thị giác và thính giác là hai giác quan quan trọng nhất trong việc giúp con người cảm nhận và hiểu biết thế giới bên ngoài. Phần mình, con người có khả năng chọn lọc để tiếp thu những thông tin hệ trọng hoặc thú vị; đồng thời, phớt lờ những gì không quan trọng hoặc không hợp sở thích.
Ngày nay, thế giới ngập tràn những hình ảnh và âm thanh hấp dẫn, lại rất dễ dàng được tiếp cận qua các thiết bị thông minh. Tuy nhiên, Tin Mừng hôm nay cảnh báo chúng ta đừng quá ham mê những điều đó đến nỗi không còn thấy sự kỳ diệu của những việc lạ Chúa làm hay để ngoài tai lời chân lý của Người. Từ đó, ta sẽ dần “bịt mắt”, “bịt tai” trước những nỗi khổ đau của anh chị em mình; sẽ chỉ còn sống với những thứ phù phiếm mà không còn biết đâu là đường dẫn tới hạnh phúc đích thực.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe Lời Chúa và đưa ra thực hành, hầu mong người ta có thể nhận ra Chúa qua lối sống lành mạnh của chúng con. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà