Thứ Năm Tuần VII Thường Niên: Gương mù gương xấu

Thái Hà (27.02.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó  mà ném xuống biển còn hơn”. (Mc 9,41-50)

Theo các nhà tâm lý, trẻ nhỏ thường có xu hướng bắt chước hành động của cha mẹ hơn là nghe theo những lời dạy bảo, răn đe. Hành động bắt chước của trẻ nhỏ dù chưa phân biệt được đúng sai, có chủ đích hay không cũng có thể ảnh hưởng nào đó đến tính cách sau này.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu tỏ thái độ dứt khoát và nghiêm khắc đối với những người gây cớ làm cho người khác phạm tội. Tự mình phạm tội đã là điều xấu, thế còn dạy hay làm cớ vấp ngã cho kẻ khác phạm tội, thì còn tệ hại hơn nhiều. Đức Giêsu răn đe kẻ làm người khác sa ngã vì đó là tiếp tay cho quỷ, làm gương xấu cho người khác. Vì thế, người Kitô hữu không những cần ý thức cẩn trọng trong lời nói và hành động của mình để tránh nên cớ vấp phạm cho tha nhân, mà còn phải sống thánh thiện và nên gương sáng cho mọi người. Nhờ đó, sự thiện không ngừng lan tỏa và danh Chúa được rạng rỡ vinh quang.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp các gia đình biết hy sinh và vị tha. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…