Thái Hà (07.03.2025) – “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay” (Mt 9,14-15).
Ăn chay là thực hành phổ biến của hầu hết các tôn giáo. Tuy nhiên, mục đích và cách thức ăn chay của hầu hết các tôn giáo đều khác nhau. Đối với đạo Công Giáo, ăn chay là để biểu lộ lòng sám hối và thông dự vào mầu nhiệm thương khó của Đức Giêsu.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã giải thích cho các môn đệ của ông Gioan về tinh thần ăn chay khác với truyền thống ăn chay của người Do Thái xưa. Đức Giêsu đã cho họ thấy rằng Người chín là Đấng Cứu Thế, đã đến và đang ở giữa họ.
Tuy nhiên, Đức Giêsu cũng ngụ ý nói về cuộc thương khó của Người. Người sẽ bị đem đi và chịu tử nạn để chuộc tội cho nhân loại. Vì thế, con người cần phải ăn chayđể dọn lòng thanh tịnh và chung phần vào cuộc thương khó của Đức Kitô.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết hy sinh, hãm mình, hầu được chung phần với những đau khổ của Ngài. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…