Thứ Sáu lễ Nhớ Thánh Stanisiaus: Chứng nhận của hành động

Thái Hà (11.04.2025) – Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng: Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha. (Ga 10,31-42)

Đức Phaolo VI đã nói: “Con người hôm nay cần chứng nhân hơn thầy dạy”. Nghĩa là ngày nay người ta tin vào việc làm hơn là tin vào lời nói.

Đức Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa xuất phát từ Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa ở trên cùng một bình diện với Chúa Cha nhưng đã vâng lời Chúa Cha, đi đến tận cùng kiếp người để cứu độ con người tội lỗi. Nhưng những người Do Thái không muốn tin Người là Đấng được Thiên Chúa sai đến vì thấn thế của Người. Thành kiến về thân thế của Đức Giêsu khiến họ đánh mất cơ hội nhận ra một vị Thiên Chúa đầy tình yêu thương trong lời nói và việc làm, được thể hiện cụ thể và trọn vẹn nơi con người Đức Giêsu.

Thánh Stanislaus đã kết hợp với Đức Giêsu để trở nên gương mẫu của lòng can đảm khi phải đương đầu với những khó khăn trong sứ mạng bảo vệ và giữ gìn sự trong sáng và thánh thiện của Giáo Hội.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con lòng can đảm để trở nên chứng nhân cho Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…