Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay: Đức Giêsu là Đấng Kitô

Thái Hà (27.03.2026) – Bấy giờ Đức Giêsu nói với người Do Thái: “Nếu Lề Luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không thể bị hủy bỏ, thì tôi là là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian” (Ga 10,32-42).

“Kitô giáo có nghĩa là “được xức dầu”. Đức Giêsu là Đấng Kitô vì Người được Thiên Chúa xức dầu, thánh hiến để đảm nhận sứ mạng cứu chuộc của Người.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã bày tỏ hai tước hiệu của mình: Người là “Đấng Chúa Cha thánh hiến và sai đến thế gian”. Hai tước hiệu này nói lên rằng, Đức Giêsu được Chúa Cha dành riêng cho một sứ mạng và được sai đến thế gian để thực hiện sứ mạng đó. Đức Giêsu đã vâng phục thực hiện sứ mạng đó bằng cái chết trên Thập giá. Người mời gọi người Do Thái hãy tin để được cứu. Thế nhưng, họ đã không tin và còn tìm cách bắt bớ Người, vì cho rằng Người nói phạm thượng.

Thế giới ngày nay vẫn còn rất nhiều người không tin vào Đức Giêsu, vì họ đóng kín tâm trí hoặc vì họ chưa biết Người. Còn chúng ta, chúng ta được mời gọi hãy tin và bước theo Đức Giêsu giữa muôn vàn gian nan thử thách, thậm chí phải chịu đau khổ và phải chết, đồng thời lan tỏa đức tin ấy cho mọi người xung quanh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa, vì Chúa đã dùng cái chết để cứu độ chúng con; xin Chúa nâng đỡ đức tin yếu đuối của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…