Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên: Giao ước vĩnh cửu

Thái Hà (28.02.2025) – Đức Giêsu nói với những người Pharisêu: “Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”. (Mc 10,1-12)

Ngày 26/12/2021, trong thánh lễ kính Thánh Gia, Đức Giáo Hoàng Phanxicô chia sẻ: “Ơn gọi hôn nhân là một lời mời gọi cai quản một con thuyền không ổn định – nhưng chắc chắn, nhừo thực tại của Bí tích – trên một vùng biển đôi khi biến động”.

Trong bài Tin Mừng, nhóm Pharisêu đến hỏi Đức Giêsu về vấn đề ly dị. Họ cho rằng luật Môsê cho phép điều này. Nhưng Đức Giêsu đã minh định cho họ biết đó chỉ là sự nhượng bộ vì lòng chai dạ đá của họ. Hẳn nhiên, điều này không thể thay đổi hay hủy bỏ được luật căn bản do ý định của Thiên Chúa. Đức Giêsu phản dối việc ly dị và tái lập lại chương trình của Thiên Chúa khi quả quyết: “Điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”. (Mc 10,9)

Ơn gọi hôn nhân không đến từ sáng kiến của con người nhưng xuất phát từ Thiên Chúa. Qua bí tích Hôn phối, Thiên Chúa kết hợp người nam và người nữ trở nên một xương một thịt với nhau trong tình yêu và ý định nhiệm màu của Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp các gia đình biết hy sinh và vị tha. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…