Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên: Giữ lề luật với lòng nhân

Thái Hà (19.07.2024) – Bấy giờ, Đức Giêsu nói với người Pharisêu rằng: “Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, Con Người làm chủ ngày sabát”. (Mt 12,1-8)

Cuộc sống thời nay dường như bị đảo lộn những bậc thang giá trị. Con người dễ sai lầm trong hành động và lời nói vì thiếu suy xét, phán đoán và phân định. Do vậy, con người khó có thể xác định trong mỗi việc làm: đâu là giá trị cốt lõi và yếu tố tinh thần của việc giữ kỷ luật hay luật lệ?!

Lời Chúa hôm nay cho thấy cuộc đối thoại đầy chăng thẳng giữa Đức Giêsu và những người Pharisêu xuay quanh việc các môn đệ bứt lúa trong ngày Sabát là ngày thánh vì là ngày của Chúa, ngày nhớ đến công trình tạo dựng và giải phóng dân tộc của họ.

Giáo huấn của Đức Giêsu làm phong phú thêm ý nghĩa của ngày sabát. Giá trị việc tuân giữ lề luật là hướng đến sự sống, tỏ lòng nhân hậu với tha nhân, và quy hướng về Thiên Chúa là cùng đích tối thượng. Có Chúa là có sự sống. Thờ phượng Thiên Chúa cũng đi đôi với việc yêu mến tha nhân. Đó là tinh thần giữ lề luật.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận biết giá trị cốt lõi khi tuân giữ lề luật với tinh thần mến Chúa và yêu người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối Chấm