Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên: Lý do của việc ăn chay

Thái Hà (06.09.2024) – Đức Giêsu nói với người Pharisêu: “sẽ có ngày chàng rể bị đem đi; ngày đó, họ mới ăn chay”. (Lc 5,33-39)

Việc ăn chay đã xuất hiện từ trong Cựu Ước và vẫn tồn tại cho tới hôm nay. Trong Cựu Ước, việc ăn chay mang ý nghĩa chờ đón Đấng Mêsia; còn Tân Ước ngụ ý nói trước về cái chết phũ phàng của Đức Giêsu.

Ý nghĩa việc ăn chay khác nhau giữa cũ và mới, nên sinh ra cuộc tranh luận. Qua cuộc tranh luận này, Đức Giêsu chỉ cho mọi người biết về thời điểm nên ăn chay, đó là “ngày chàng rể bị đem đi”, tức là Đức Giêsu. Do đó, Đức Giêsu bào chữa cho việc “phá luật” của các môn đệ, khi cho rằng họ đang ở trong “đám cưới”. Đám cưới mà bắt thực khách ăn chay thì thật ngớ ngẩn. Đức Giêsu muốn ám chỉ Người đến là dịp vui mừng. Ăn chay khi chính Đức Giêsu ở với con người, thì thật là không thích hợp.

Giáo Hội vẫn truyền giữ một số những ngày chay thánh trong khi mong chờ Chúa trở lại. Chúng ta không giữ chay vì luật, mà là vì Chúa chúng ta bị đem đi giết. Chúng ta giữ chay như là sự hy sinh chút niềm vui cá nhân để thông dự vào sự đau khổ của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con được dự phần với Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…