Thái Hà (26.02.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”. (Mc 9,38-40)
Trong Cựu Ước, chàng thanh niên Giôsuê xin ông Môsê cấm hai ông Enđát và ông Mêđát không được phát ngôn trong trại. Vì hai người này đã không đến tham dự cùng các kỳ mục khác khi Đức Chúa ban một phần Thần Khí của ông Môsê trên họ. Nhưng ông Môsê trả lời: “Phải chi Đức Chúa ban thần khí trên toàn dân của người để họ đều là ngôn sứ!” (Ds 11,29)
Trong Tin Mừng hôm nay, ông Gioan thấy có người lạ nhân danh Đức Giêsu mà trừ quỷ nên đã ngăn cản họ. Nhưng Đức Giêsu có cái nhìn khác. Người chỉ cho ông thấy việc họ nhân danh Người mà trừ quỷ là thừa nhận quyền năng của Người; và cung không ai nhờ danh nghĩa của Người mà làm phép lạ, rồi lại chống lại Người.
Qua bài Tin Mừng, Đức Giêsu dạy mỗi người cần gát bỏ đi cái nhìn khắt khe với người khác, không tự cho mình có đặc quyền lo việc Chúa. Chúng ta cần nhận ra điểm tích cực nơi người anh em, dẫu có những khác biệt trong cách sống, cách làm chứng cho Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để chúng con trở nên ích kỷ, nhưng biết sống bao gung tha thứ. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…