
Với khoản đầu tư trị giá 40 triệu đô la, Hoa Kỳ sẽ xây dựng một công viên tưởng niệm dành riêng cho hơn 200 nhân vật lịch sử. Trong số đó có năm vị thánh và ba ứng viên đang trong tiến trình phong thánh. Sáng kiến này thể hiện sự công nhận công khai đối với di sản Công giáo trong lịch sử của đất nước.
(CNA/InfoCatólica) – Vườn Quốc gia Các Anh hùng Hoa Kỳ – một sáng kiến do Tổng thống Donald Trump đề xuất trong nhiệm kỳ đầu tiên – có thể sẽ trở thành hiện thực trong những năm tới, sau khi Quốc hội thông qua đạo luật mang tên One Big Beautiful Bill Act, phân bổ 40 triệu đô la cho dự án tưởng niệm này.
Theo sắc lệnh hành pháp, khu vườn sẽ tôn vinh hơn 200 nhân vật tiêu biểu cho “tinh thần Hoa Kỳ với lòng can đảm và dấn thân, sự xuất sắc và phiêu lưu, can trường và tín thác, trung thành và yêu thương.” Trong số đó, nổi bật là năm vị thánh Công giáo:
Thánh Junípero Serra, Thánh Gioan Neumann, Thánh Catarina Drexel, Thánh Elizabeth Ann Seton và Thánh Kateri Tekakwitha. Bên cạnh đó còn có ba người Công giáo đang trong tiến trình phong thánh: Đấng Đáng Kính Fulton Sheen, Đấng Đáng Kính Augustus Tolton, và Tôi tớ Chúa Dorothy Day.
Những vị thánh Công giáo được vinh danh
Thánh Junípero Serra, sinh năm 1713 tại đảo Mallorca (Tây Ban Nha), là tu sĩ Dòng Phanxicô, giáo sư đại học và nhà truyền giáo tại Tân Tây Ban Nha. Ngài đã sáng lập chín sứ vụ đầu tiên tại vùng đất nay là bang California, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người bản địa. Ngài qua đời năm 1784 tại sứ vụ San Carlos Borromeo.
Thánh Gioan Neumann, sinh năm 1811 tại Bohemia, đã di cư sang Hoa Kỳ và được truyền chức linh mục ngay sau khi đến nơi. Trong vai trò Giám mục Philadelphia, ngài đã thành lập 50 nhà thờ và gần 100 trường học. Ngài được phong thánh năm 1977 và hiện yên nghỉ tại Nhà thờ Thánh Phêrô Tông Đồ ở Philadelphia.
Thánh Catarina Drexel, sinh năm 1858 trong một gia đình ngân hàng giàu có, đã từ bỏ gia sản để dấn thân cho sứ vụ giáo dục người Mỹ gốc Phi và người bản địa. Ngài thành lập dòng Nữ tu Thánh Thể và thiết lập gần 60 trường học cùng các trạm truyền giáo. Ngài được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong thánh năm 2000.
Thánh Elizabeth Ann Seton, sinh năm 1774 tại New York, trở lại đạo Công giáo sau khi góa chồng, và sáng lập dòng Nữ tu Bác ái. Ngài là vị thánh đầu tiên sinh ra trên đất Mỹ được phong thánh. Ngài qua đời năm 1821 và được phong thánh năm 1975.
Thánh Kateri Tekakwitha, được biết đến với danh xưng “Bông Huệ của người Mohawk,” sinh năm 1656 tại New York. Ngài lãnh nhận bí tích Rửa tội khi 18 tuổi và sống đời sống cầu nguyện cùng khổ hạnh sâu xa. Ngài qua đời năm 1680 và được phong thánh năm 2012, trở thành vị thánh bản địa đầu tiên của Bắc Mỹ.
Các ứng viên phong thánh
Đấng Đáng Kính Fulton Sheen, sinh năm 1895 tại Illinois, là một giám mục đầy lôi cuốn, nhà giảng thuyết, tác giả và tiên phong trong truyền thông Công giáo với các chương trình phát thanh và truyền hình nổi tiếng. Ngài qua đời năm 1979 và được tuyên phong là Đấng Đáng Kính năm 2012.
Đấng Đáng Kính Augustus Tolton, sinh năm 1854 trong cảnh nô lệ, là linh mục người Mỹ gốc Phi đầu tiên của Hoa Kỳ. Vì nạn phân biệt chủng tộc, ngài phải học chủng viện tại Rôma. Sau khi chịu chức, ngài phục vụ tại Illinois và Chicago, nơi ngài thành lập một giáo xứ dành cho người Công giáo da đen. Ngài qua đời năm 1897 và được tuyên phong Đấng Đáng Kính năm 2019.
Tôi tớ Chúa Dorothy Day, sinh năm 1897 tại New York, là một nhà hoạt động xã hội, trở lại đạo Công giáo năm 1927. Ngài đồng sáng lập Phong trào Công nhân Công giáo, cổ vũ công lý xã hội, tinh thần bất bạo động và chăm lo cho người nghèo. Ngài qua đời năm 1980 và án phong thánh được mở vào năm 2000.
Vườn Quốc gia Các Anh hùng Hoa Kỳ không chỉ nhằm gìn giữ ký ức về những nhân vật lịch sử tiêu biểu, mà còn tôn vinh các giá trị cao đẹp đã truyền cảm hứng cho đời sống và sứ mạng của họ. Việc đưa các vị thánh và nhân vật Công giáo vào công trình tưởng niệm quốc gia này cho thấy vai trò to lớn của đức tin trong dòng lịch sử của Hoa Kỳ.
Nhà Thờ Thái Hà