Tuần cửu nhật hướng tới ngày bế mạc Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Rôma

Thái Hà – Để kết thúc Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, tại đền thờ thánh Alphongsô, nơi có bức linh ảnh gốc Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ có việc cử hành tuần cửu nhật kính Đức Mẹ

Trong những ngày cử hành tuần cửu nhật, cha Gilberto Silvestri, DCCT sẽ hướng dẫn cộng đoàn chiêm ngắm các biểu tượng trên bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Tuần cửu nhật đã bắt đầu vào thứ Năm, 16.6 vừa qua và kết thúc vào ngày thứ Sáu 24.6 tới. Trong những ngày cử hành tuần cửu nhật sẽ có các thánh lễ với ngôn ngữ khác nhau dành cho các đoàn hành hương.

Sau tuần cửu nhật là hai ngày cao điểm kết thúc Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, ngày Chúa Nhật 26 và thứ Hai 27.6. Trong hai ngày này sẽ có thánh lễ vào lúc 18 giờ, do cha Michael Brehl, Bề trên Tổng Quyền DCCT chủ sự.

Trong số các đoàn đến  tham dự tuần cửu nhật có đoàn hành hương người Việt. Trong đoàn có cha Tôma A. Vũ Quân Bằng, thuộc cộng đoàn DCCT Hà Nội (đang mục vụ tại Giáo xứ Phú Tảo, Hải Phòng).

Được biết, trong suốt tuần cử nhật, ngoài các thánh lễ còn có các sự kiện văn hóa kèm theo.

Truyền Thông Thái Hà, theo cssr.news

cha băng 1

cha bang 2

Jubilee-Conclusion03-Day-1 Jubilee-Conclusion04-Day-1 Jubilee-Conclusion-Day-1-696x464

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.