
Vatican vừa công bố bản tổng kết Năm Thánh 2025, cho biết có hơn 33 triệu tín hữu hành hương tham dự các sinh hoạt Năm Thánh tại Rôma. Các quốc gia có số người tham dự đông nhất gồm Ý, Hoa Kỳ và Tây Ban Nha.
Năm Thánh 2025 là một sự kiện đặc biệt trong lịch sử Giáo hội, khi được khai mạc bởi Đức Giáo hoàng Phanxicô và kết thúc dưới triều Đức Giáo hoàng Lêô XIV. Ngày 7 tháng 1, Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ chính thức đóng Cửa Thánh tại Đền thờ Thánh Phêrô, khép lại một năm hồng ân dành cho các tín hữu trên toàn thế giới.
Theo Vatican, số liệu được ước tính dựa trên đăng ký chính thức, việc thống kê tại các đại vương cung thánh đường và hệ thống camera giám sát tại Đền thờ Thánh Phêrô. Vatican cũng ghi nhận sự gia tăng rõ rệt số người hành hương sau khi Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời và trong thời gian chuyển giao giáo triều.
Bên cạnh ý nghĩa thiêng liêng, Năm Thánh cũng là dịp để thành phố Rôma thực hiện hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn, trong đó nổi bật là quảng trường đi bộ Piazza Pia trước Đền thờ Thánh Phêrô. Một số khác biệt quan điểm về thiết kế đài phun nước đã được nêu ra, nhưng nhìn chung các công trình được đánh giá là thành công và hoàn thành đúng tiến độ.
Vatican khẳng định, dù Năm Thánh không thể tự động bảo đảm hòa bình hay đổi mới xã hội, nhưng đây vẫn là dấu chỉ mạnh mẽ của đức tin, niềm hy vọng và sự hiệp thông của Giáo hội hoàn vũ.
Nhà Thờ Thái Hà