
Nước suối linh thiêng tại Lộ Đức (Pháp) đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Kể từ lần Đức Mẹ hiện ra đầu tiên vào ngày 11 tháng 2 năm 1858 với thánh nữ Bernadette Soubirous, hàng triệu khách hành hương đã tuôn về nơi đây, tắm mình trong dòng nước thánh và tha thiết cầu xin Thiên Chúa ban ơn chữa lành.
Tuy nhiên, sau hơn 150 năm, chỉ có 72 phép lạ được chính thức công nhận và xác nhận.
Văn phòng Y khoa Lộ Đức
Ngay từ những ngày đầu, tại Lộ Đức đã có rất nhiều người tuyên bố mình được chữa lành cách kỳ diệu. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp đều thực sự là phép lạ.
Chính vì thế, Văn phòng Y khoa Lộ Đức (Bureau des Constatations Médicales) được thành lập.
Theo yêu cầu của cha Rémi Sempé, vị linh mục tiên khởi phụ trách Đền thánh, bác sĩ Georges-Fernand Dunot de Saint-Maclou đã thành lập Văn phòng này vào năm 1883. Mục đích là để bất cứ ai cho rằng mình được chữa lành đều phải trải qua một quy trình thẩm định y khoa nghiêm ngặt và tập thể, trước khi rời Lộ Đức.
Trước đó, từ năm 1879, việc thẩm định đã được thực hiện vào mỗi mùa hè, nhưng sau năm 1883 trở thành hoạt động thường xuyên và chính thức.
Thực tế cho thấy nhiều người tưởng mình khỏi bệnh, nhưng sau đó bệnh tái phát, hoặc việc hồi phục có thể giải thích bằng nguyên nhân khoa học tự nhiên.
Tiêu chuẩn để được công nhận là phép lạ
Theo thánh Tôma Aquinô, phép lạ là “những việc được thực hiện bởi quyền năng Thiên Chúa vượt trên trật tự thông thường của tự nhiên.”
Nghĩa là, một phép lạ phải có bằng chứng rõ ràng rằng sự kiện đó không thể giải thích theo các quy luật tự nhiên.
Trong suốt hơn một thế kỷ rưỡi, các nhà khoa học và bác sĩ đã thẩm định hàng ngàn trường hợp được báo cáo tại Lộ Đức, nhưng chỉ có 72 trường hợp được xác nhận là phép lạ thực sự.
Một vài phép lạ gần đây
Năm 2018, Đức cha Jacques Benoit-Gonnin (giáo phận Beauvais, Pháp) đã công bố việc chữa lành của nữ tu Bernadette Moriau là một phép lạ. Sơ đã sống trong tình trạng tàn tật gần 40 năm trước khi được chữa lành trong chuyến hành hương đến Lộ Đức.
Gần đây nhất, vào năm 2025, một phép lạ khác được xác nhận: bà Antonietta Raco (người Ý) đã được chữa lành trong chuyến hành hương năm 2009.
Không phải mọi phép lạ đều được ghi nhận
Cũng cần lưu ý rằng không phải mọi ơn chữa lành đều được trình báo và điều tra chính thức. Vì thế, có thể vẫn còn những phép lạ chưa được ghi nhận.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là: Thiên Chúa có thể thực hiện phép lạ nơi những người hành hương đến Lộ Đức, nhưng Ngài chỉ làm điều đó theo thánh ý nhiệm mầu của Ngài.
Và hơn thế nữa, nhiều người đến Lộ Đức không được chữa lành phần xác, nhưng lại nhận được ơn chữa lành tâm hồn, bình an nội tâm và niềm hy vọng mới — những ân sủng thiêng liêng quý giá không kém bất kỳ phép lạ hữu hình nào.
Philip Kosloski – aleteia.org
Nhà Thờ Thái Hà