
Vào ngày 8 tháng 5, Hồng Y Robert Francis Prevost đã được các Hồng Y bầu làm Đức Giáo Hoàng Leo XIV, là người kế vị thứ 266 của Thánh Phêrô, đồng thời là Đức Giáo Hoàng thứ 267 và là người đầu tiên đến từ Hoa Kỳ.
Dưới đây là 14 điều cần biết về Đức Giáo Hoàng Leo XIV:
1. Sinh ngày 14 tháng 9 năm 1955 tại Chicago: Đức Giáo Hoàng Leo XIV, tên thật là Robert Francis Prevost, sinh tại Chicago, con trai của Louis Marius Prevost (dòng dõi Pháp và Ý) và Mildred Martínez (dòng dõi Tây Ban Nha). Ngài có hai người anh em trai, Louis Martín và John Joseph.
2. Gia đình: Cha ngài là một cựu binh Hải quân trong Chiến tranh Thế giới thứ II và là giám đốc trường học, trong khi mẹ ngài là một thủ thư rất tham gia vào đời sống giáo xứ.
3. Nói nhiều ngôn ngữ: Ngài thông thạo nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Anh, Tây Ban Nha, Ý, Pháp và Bồ Đào Nha.
4. Bằng cử nhân toán học: Ngài đã tốt nghiệp bằng cử nhân khoa học về toán học tại Đại học Villanova vào năm 1977 trước khi theo đuổi ơn gọi tôn giáo.
5. Học tại chủng viện: Ngài hoàn thành học trung học tại chủng viện thừa sai Augustinô ở Michigan vào năm 1973. Ngài gia nhập Dòng Thánh Augustinô vào năm 1977 và tuyên khấn trọn đời vào năm 1981.
6. Học thần học và luật giáo hội: Ngài có bằng thạc sĩ thần học từ Liên Hiệp Thần học Công giáo ở Chicago, và bằng tiến sĩ luật giáo hội tại Học viện Giáo hoàng Thánh Thomas Aquinas ở Roma. Ngài cũng giảng dạy luật giáo hội tại Peru.
7. Phục vụ tại Peru: Ngài đã làm việc tại Peru từ 1985 đến 1998, là cha xứ, giáo viên chủng viện và viên chức giáo phận. Ngài cũng tham gia lãnh đạo tổ chức từ thiện Caritas Peru.
8. Lãnh đạo Dòng Augustinô: Ngài trở lại Hoa Kỳ vào năm 1999 và được bầu làm trưởng tỉnh Dòng Augustinô Chicago. Ngài được bầu làm bề trên tổng quyền của Dòng Augustinô vào năm 2001 và tái bầu vào năm 2007.
9. Giám mục Giáo phận Chiclayo: Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm ngài làm quản lý tông tòa và sau đó là giám mục Giáo phận Chiclayo, Peru vào năm 2014 và 2015. Ngài được phong chức giám mục vào năm 2014 tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Maria ở Chiclayo.
10. Phong Hồng Y: Ngài được Đức Giáo Hoàng Phanxicô phong Hồng Y vào ngày 30 tháng 9 năm 2023.
11. Tham gia các Bộ của Vatican: Ngài đã là thành viên của Bộ Giáo sĩ vào năm 2019, thành viên của Bộ Giám mục vào năm 2020 và được bổ nhiệm làm trưởng Bộ Giám mục vào năm 2023.
12. Khẩu hiệu giám mục: Khẩu hiệu của ngài là “In illo uno unum” (Trong một Chúa Kitô, chúng ta là một), phản ánh cam kết của ngài đối với sự hiệp nhất trong Giáo hội.
13. Là Đức Giáo Hoàng đầu tiên sinh tại Hoa Kỳ: Ngài là Đức Giáo Hoàng đầu tiên trong lịch sử sinh ra tại Hoa Kỳ.
14. Mạng xã hội: Trước khi trở thành Đức Giáo Hoàng, ngài là người đầu tiên có tài khoản mạng xã hội riêng trên X (trước đây là Twitter), đánh dấu một bước đi hiện đại trong sự kết nối với cộng đồng.