17 năm ngày cha cố Giuse Trần Hữu Thanh được Chúa gọi về

17 NĂM NGÀY CHA CỐ GIUSE TRẦN HỮU THANH, C.Ss.R ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ

Lúc 05 giờ 30, Thứ Năm, 24/10, cha Đaminh Nguyễn Đức Thông, Giám tỉnh Tỉnh DCCT Việt Nam đã chủ sự Thánh lễ tạ ơn nhân 17 năm ngày mất của cha cố Giuse Trần Hữu Thanh, C.Ss.R (24/10/2007 – 24/10/2024)

Thánh lễ được cử hành tạ Nhà thờ Thái Hà. Cùng đồng tế với cha Đaminh, có quý cha trong và ngoài Cộng đoàn Tu viện Dòng Chúa Cứu Thái Hà, quý sơ và bà con giáo dân tại Thái Hà.

Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Đaminh nói rằng, cha cố Giuse Trần Hữu Thanh như hạt lúa được Thiên Chúa gieo vào lòng đất, ngài đã hủy mình đi để trổ sinh những ơn ích thiêng liêng qua đời sống, công việc mục vụ dành cho anh chị em của mình. Cha cố Giuse đã không ngần ngại lên tiếng chống tham những vào thời của ngài để cho người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngài bị bắt bớ, bách hại. Bị giam lỏng, quản thúc tại Tây Sơn và Trần Nội, Hải Dương.

Chiều cùng ngày, lúc 17 giờ 00, tại nhà thờ Trần Nội, Giáo xứ Phú Tảo, Hải Dương cha Giuse Nguyễn Văn Thật, Bề trên Tu viện DCCT Phú Tảo đã chủ sự Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho cha cố Giuse Trần Hữu Thanh.

Đồng tế với ngài có quý cha trong Giáo hạt Hải Dương, Giáo phận Hải Phòng; cha Bề trên và quý cha trong Tu viện DCCT Phú Tảo và Hà Nội. Ngoài bà con giáo dân, những người con thiêng liêng của cha cố Giuse còn có Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Thái Hà, một số anh chị em Thừa sai Giáo dân Chúa Cứu Thế tại Thái Hà.

Giáo họ Trần Nội là nơi nhà nước đã quản thúc cha Giuse Trần Hữu Thanh từ năm 1979 đến năm 1988. Sau khi được trả tự do, cha cố Giuse đã tình nguyện xin ở lại Trần Nội để hiện diện giữa anh chị em giáo dân nơi một vùng rộng lớn không có linh mục.

Một vài nét về cha cố Giuse Trần Hữu Thanh

Cha Giuse Trần Hữu Thanh sinh năm 1915, tại làng Phúc Lộc, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Ngài có hai người anh ruột làm linh mục là cha Trần Hữu Tôn và cha Trần Hữu Quý.

Năm 1928 ngài xin gia nhập Đệ tử viện DCCT Huế.

Năm 1936 ngài được gọi vào Tập viện DCCT Hà Nội, cùng lớp với cha Giuse Vũ Ngọc Bích Ngày 15.08.1937 ngài khấn dòng tại tu viện DCCT Hà Nội và bắt đầu học triết học và thần học tại đây.

Ngày mùng 06.06.1942, ngài được thụ phong linh mục tại nhà Nhà thờ Cửa Bắc, Hà Nội.

Năm 1954, Ngài giúp Việt kiều tại Thái Lan theo lời mời của Toà Khâm sứ. Đang khi làm mục vụ tại Thái Lan, ngài được gọi về phục vụ tại Tu viện DCCT Hà Nội. Ngài đã cùng các cha các thầy và giáo dân ở đây phục vụ hàng chục nghìn đồng bào di cư tạm trú tại khu vực tu viện DCCT Hà Nội.

Từ năm 1969 đến năm 1974 ngài làm Phó Giám tỉnh DCCT Việt Nam, phụ trách xử lý thường vụ.

Từ năm 1976 đến hết năm 1979 ngài bị bắt và bị giam tại Trại Chí Hoà (Sài Gòn) và Trại Thanh Liệt, Hà Nội.

Từ 1979 ngài bị quản chế tại họ đạo Quang Húc, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây cũ, sau đó họ đưa ngài về quản thúc tại họ đạo Trần Nội, tỉnh Hải Dương, thuộc Giáo phận Hải Phòng.

Năm 1988, khi đựơc trả tự do, cha Giuse Trần Hữu Thanh tình nguyện ở lại Hải Dương, nơi ngài bị quản chế để phục vụ người dân trong vùng và phục vụ Giáo hội địa phương.

Từ năm 1993 đến năm 1996 ngài làm Bề trên Tu viện DCCT Hà Nội, nhưng chính quyền địa phương cấm ngài cư trú và làm mục vụ tại đây.

Năm 2001, ngài bị bệnh nặng vì tuổi cao sức yếu, anh em trong cộng đoàn DCCT ở Miền Bắc đưa ngài về Tu viện Hà Nội để tiện việc chăm sóc.

Cha Giuse Trần Hữu Thanh được gọi về nhà Cha trên trời, lúc 2 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2007 tại bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, hưởng thọ 92 tuổi.

Truyền Thông Thái Hà