Một giáo xứ của bà con dân tộc Jarai cần được trợ giúp

Anh chị em thân mến,

Chúng ta đã bước vào Tam Nhật Thánh, trong ba ngày này, cách đặc biệt chúng ta được mời gọi ngước nhìn lên Đức Giêsu trong cuộc khổ nạn của Người để nhận ra tình thương, lòng thương xót của Thiên Chúa trên thân phận của chúng ta.

Một cách cụ thể, ngoài việc tham dự các nghi thức, thánh lễ trong ba ngày này, chúng ta cũng được mời gọi đi vào tâm tình của chay tịnh, cầu nguyện, cách riêng là chia sẻ bác ái với anh chị em mình.

Trong Tam Nhật Thánh năm nay, chúng tôi giới thiệu với anh chị em một địa chỉ cần sự trợ giúp, đó là một giáo xứ của anh chị em dân tộc Jarai tại vùng Gia Lai, để anh chị em dân tộc vùng sâu vùng xa nơi đây có được ngôi nhà thờ tạm làm nơi tôn kính Chúa.

Giáo xứ Chrôh Ale của bà con dân tộc Jarai tại Gia Lai, do linh mục Giuse Nguyễn Văn Tuân, Dòng Chúa Cứu Thế phụ trách.

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Tuân, C.Ss.R

ĐT: 0934666898.

Email: tuankn2001@gmail.com.

Nguyễn Văn Tuân, Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Phố Núi

STK: 62610000999686.

Dưới đây, chúng tôi xin đăng Thư Xin Cộng Tác Giúp Đỡ Vùng Truyền Giáo đã được Đức Giám mục Giáo phân Kontum xác nhận:

………………………………

Giáo phận Kon Tum

Giáo xứ Chrôh Ale

Ia Peng, Phú Thiện, Gia Lai

 

THƯ XIN CỘNG TÁC GIÚP ĐỠ VÙNG TRUYỀN GIÁO

                                                                    Ia Peng, ngày 04 tháng 02 năm 2021

Kính thưa quý vị ân nhân.

Giáo xứ Chrôh Ale chúng con mới được Đức Giám Mục thành lập ngày 14 / 02 / 2020, nằm trên địa bàn hai xã Chrôh Pơnan và Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, thuộc vùng Cheo Reo-Phú Bổn cũ. Hiện Giáo Xứ có 1500 giáo dân, 30 dự tòng và khoảng 11000 người chưa có Đạo hoặc thuộc tôn giáo khác. Số giáo dân và dự tòng vẫn đang gia tăng, vì Giáo xứ vẫn đang tích cực truyền giáo và mỗi tuần đều có thêm người đến xin tìm hiểu và đón nhận đức tin.

Giáo xứ chúng con toàn bộ là đồng bào sắc tộc J’rai, hầu hết đều đói ăn, thiếu mặc, nghèo khổ không thể tả xiết. Cơ sở vật chất của Giáo xứ cũng chỉ là căn nhà tôn nhỏ mới dựng. Giáo dân già trẻ dự lễ, học giáo lý và các sinh hoạt khác đều ngồi ngoài trời, trên nền đất trống.

Chúng con ước mong được quý vị ân nhân chia sẻ cơm ăn, áo mặc, thuốc men với đồng bào, nhất là trẻ em và người già. Chúng con cũng mong ước dựng được một ngôi nhà tiền chế để làm nơi thờ phượng Chúa, một căn nhà nhỏ làm nơi dạy giáo lý cho trẻ em và người dự tòng, một cây cầu bắc qua suối dẫn vào đất Giáo Xứ, để giáo dân đi lễ không phải lội qua suối như hiện nay.

Kính xin quý vị ân nhân xa gần thương tình cầu nguyện cho chúng con và giúp đỡ chúng con.

Mọi sự cộng tác giúp đỡ xin liên lạc: Linh mục Giuse Nguyễn Văn Tuân, Giáo xứ Chrôh Ale, Bon Sô Ama Mrơng, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai; ĐT: 0934666898. Email: tuankn2001@gmail.com. Bank Account: Nguyễn Văn Tuân, Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Phố Núi,  STK: 62610000999686. Số CIF: VNVX BIDV 626.

Xin Chúa Cứu Thế, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, trả công bội hậu cho quý vị.

Chúng con xin chân thành cám ơn quý vị ân nhân.

Kính thư   

Linh mục Chính xứ    

Giuse Nguyễn Văn Tuân, C.Ss.R 

 

Xác nhận của Đức Giám Mục                                                                                                                                                        

Aloisio Nguyễn Hùng Vị

Giám mục Giáo phận Kontum 

                                                                                                                

  Truyền Thông Thái Hà