Thái Hà (10.07.2025) – Đức Giêsu nói: Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. (Mt 10,7-15)

Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, người môn đệ Đức Giêsu yêu mến là người môn đệ vô danh, tức là vị này không được Tin Mừng nêu rõ danh tính. Từ đây, Kinh Thánh mở ra cho người tín hữu nhiều hy vọng à những con đường trở nên người môn đệ Chúa Giêsu yêu mến.
Qua lời căn dặn kỹ lưỡng và lệnh truyền phái cử nhóm các tông đồ, Đức Giêsu tỏ cho chúng ta thấy tư cách của người môn đệ Chúa tuyển chọn hầu ra đi thi hành sứ mạng rao giảng về Nước Trời Người trao phó. Đó là, người môn đệ Người sai đi sẽ gặp không ít trở ngại, khó khăn, nên cần phải tin tưởng, trao phó mọi sự nơi Chúa hơn mọi thứ vật chất tiện nghi khác trong cuộc sống. Người môn đệ mặc lấy tinh thần Chí Thánh. Qua đó, Đức Giêsu muốn biến đổi chúng ta trở nên người tôi tớ phục vụ Tin Mừng. Và nhờ tuân giữ giáo huấn của Người, chúng ta trở thành người môn đệ được Chúa yêu mến.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn sống theo tinh thần thanh thoát của người môn đệ mà Chúa hằng yêu mến và mời gọi giữa thế giới hôm nay. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà