Thái Hà (21.07.2025) – Bấy giờ, Đức Giêsu đáp: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng ta sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna” (Mt 12,38-42)

Đoạn Tin Mừng thuật lại việc Đức Giêsu và người Pharisêu yêu cầu Đức Giêsu làm một dấu lạ để chứng minh thẩm quyền giảng dạy của Người. Lời đề nghị này có vẻ hợp lý và cầu thị hầu giúp cho họ có cơ sở vững chắc để tin Người.
Tuy nhiên, trước đó, Đức Giêsu đã làm rất nhiều dấu lạ qua việc chữa lành và trừ quỷ một cách công khai. Lời giảng dạy của Người mang uy lực vượt xa các kinh sư, khiến dân chúng không khỏi sửng sốt. Thế có nghĩa là, các kinh sư và người Pharisêu đâu cần biết đến những dấu lạ ấy như một bằng chứng để tin. Họ chỉ muốn thử thách Đức Giêsu để tìm cớ hạ bệ Người mà thôi. Sự cứng lòng tin làm cho họ trở nên những kẻ gian ác vì muốn làm hại người khác, thành những kẻ ngoại tình vì miệng thì xưng mình là dân Chúa nhưng những lời khôn ngoan và hành động tốt đẹp của Người thì họ chẳng thèm để tâm.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con để chúng con không chạy theo những dấu lạ hư ảo nhưng luôn được ở trong “dấu lạ” đích thực là tình yêu vô biên của Ngài. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà