Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Maximiliano Maria Kolbe: Tha thứ trong Kitô giáo

Thái Hà (14.08.2025) – Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không? Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”. (Mt 18,21-19,1)

Tha thứ là một hành vi cao đẹp của con người dành cho nhau. Trong những mối tương quan hằng ngày, không ai có thể tránh khỏi những thiếu sót. Tuy nhiên, đôi khi con người vẫn không thể tha thứ cho nhau ngay cả khi họ đã cận kề cái chết.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã dạy cho các môn đệ bài học về sự tha thứ. Đứng trước câu hỏi là phải tha thứ bao nhiêu lần, Đức Giêsu đưa ra câu trả lời làm cho các ông sững sờ: bảy mươi lần bảy. Người ta thường nói “quá tam ba bận”,  hay đây là lần cuối cùng tôi tha cho anh, điều này có nghĩa là tha thứ phải có giới hạn. Tuy nhiên, Giáo Hội không bao giờ giới hạn số lần lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, Giáo Hội mời gọi các tín hữu luôn nhận ra lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và siêng năng chạy đến với Người để được tha thứ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết cảm nhận được lòng thương xót của Chúa để từ đó chúng con cũng biết thương xót anh em đồng loại. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…