Thái Hà (06.11.2025) – Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng (Lc 15,1-10).

Trong khi thực hiện sứ vụ của mình ở trần gian, Đức Giêsu không khinh thường một người nào. Người đến với tất cả những ai tiếp đón mihf, đến với những người đang cần được ủi an và chữa lành. Đức Giêsu đến thế gian để cứu những gì đã hư mất và cứu chuộc tất cả loài người đang bị tội lỗi thống trị.
Vào thời Đức Giêsu, những người thu thuế và những người tội lỗi luôn bị xã hội xa lánh và bị cấm tham dự một số sinh hoạt tôn giáo. Khi Đức Giêsu xuất hiện, Người mang đến một niềm hy vọng mới: nièm hy vọng vào cuộc sống tốt đẹp, hy vọng được tôn trọng và cứu chữa cho những người tội lỗi. Vì thế, nhiều người đã lui tới nghe Đức Giêsu giảng, trong đó có cả những người tội lỗi và những người thu thuế. Đức Giêsu đem tình yêu đến thế gian, vì thế những người thu thuế và những người tội lỗi đã đến với Người vì họ khao khát được tha thứ, được chữa lành: khao khát có ai đó hướng dẫn để họ từ bỏ con đường tội lỗi và trở lại con đường ngay lành, thánh thiện.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Ngài luôn ở bên chúng con và tha thứ mọi lỗi lầm chúng con đã trót phạm. Xin Ngài dẫn dắt chúng con đi trên con đường thánh thiện. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà