Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng: Đức tin và hành độn

Thái Hà (04.12.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa, Lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi”. (Mt 7,21.24-27)

Trong chương II thư gửi Giacôbê, nhiều lần tác giả viết rằng “đức tin không có hành động là đức tin chết”, với chủ ý nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuyên xưng đức tin qua việc làm.

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng nói về điều kiện để được vào Nước Trời, đó là không chỉ tuyên xưng đức tin trên môi miệng, nhưng còn phải thực hành trong đời sống. Thật vậy, nếu chỉ nói tin trên môi miệng thì ai cũng có thể làm được, nhưng để đem ra thực hành thì mới khó. Bản chất con người vốn thích những điều dễ dãi và tránh né những việc khó nhọc. Trong việc sống đạo cũng vậy, nhiều người tuyên xưng mình là Kitô hữ nhưng lại thờ ơ với việc tham dự Thánh lễ, thậm chí còn bỏ lễ ngày Chúa Nhật.

Thế nên, việc tuyên xưng đức tin đòi hỏi mỗi người Kitô hữu phải hy sinh và quyết tâm: biết dứt khoát trong việc thay đổi lối sống sai lạc, từ bỏ ý riêng, từ bỏ những đam mê xấu vốn đã trở nên “thâm căn cố đế” trong mình để thi hành điều Chúa dạy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con nhận rằng cần tuyên xưng đức tin bằng hành động trong chính đời sống của mình. Xin Chúa giúp chúng con kiên trì thực hành dù biết sẽ có nhiều trắc trở. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…