Thái Hà: Thánh lễ mừng kính Thánh Clemente

THÁI HÀ: THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH CLEMENTE – QUAN THẦY KHỐI LIÊN KẾT (GIÁO KHU 9 – TĐGD – TSGD CCT – GIỚI TRẺ GIÁO XỨ)

Lúc 18g30, thứ Hai, ngày 16.03.2026, tại Nhà thờ Thái Hà, quý cha quý thầy trong tu viện, quý sơ và các thành viên thuộc Khối liên kết (Giáo khu 9, Hội Tông đồ Giáo dân, Hội Thừa sai Giáo dân Chúa Cứu Thế, Giới trẻ giáo xứ) cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa đã hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Clemente Maria Hofbauer – Quan thầy của Khối liên kết. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Thánh lễ do cha Giuse Dương Công Định, đặc trách giáo khu, chủ tế; cha Giuse Nguyễn Văn Hội, Bề trên Chính xứ, chia sẻ Lời Chúa; Ca đoàn giới trẻ Terexa phụng vụ hát lễ.

Thánh Clemente Maria Hofbauer được biết đến như vị thánh lớn thứ hai của Dòng Chúa Cứu Thế. Chính ngài đã đưa Dòng vượt qua dãy núi Alps (Anpơ) ra khỏi nước Ý đến các miền đất châu Âu. Ngài đã góp công mở rộng và phát triển Dòng, làm cho đặc sủng của Dòng lan tỏa khắp nơi.

Thánh Clemente nổi bật với tinh thần truyền giáo năng động và đầy sáng tạo. Ngài đặc biệt quan tâm đến người nghèo, trẻ mồ côi và những người bị bỏ rơi trong xã hội. Có lần, khi đi xin trợ giúp cho người nghèo tại một quán rượu, ngài bị một vị khách khinh miệt tạt bia vào mặt. Nhưng ngài vẫn điềm đạm nói: “Đó là phần của tôi, còn anh có gì cho các con của tôi không?”. Câu nói ấy khiến mọi người cảm nhận được sự khiêm hạ của Đức Kitô nơi ngài. Ngài đã cúi mình phục vụ người nghèo và những người yếu thế với một tình yêu vô bờ bến, theo gương Đức Kitô.

Trong bài giảng, cha Giuse mời gọi mỗi thành viên trong khối liên kết noi gương Thánh Clemente, luôn tín thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh. Đồng thời, mỗi người được mời gọi loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống của mình giữa nhịp sống thường ngày: biết hy sinh, khiêm nhường, hiền lành, nhẫn nại, hiệp nhất và yêu thương, để qua đó mọi người cảm nhận được Thiên Chúa đang hiện diện và đồng hành với mỗi người.

Cuối thánh lễ, cha Vinhsơn Trần Trí Tuệ, chưởng nghi và đặc trách các ca đoàn, đã thay lời cho các cha cám ơn mọi người đến cầu nguyện cho nhà Dòng, ngài cũng chúc mừng các hội đoàn thuộc khối liên kết mừng lễ quan thầy.

Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của thánh Clemente ban cho mọi thành viên trong khối liên kết trở nên những môn đệ thừa sai đích thực của Chúa Cứu Thế, biết dấn thân phục vụ người nghèo, kiên trì can đảm trước những thử thách, hầu làm chứng cho Tin Mừng cách sống động qua môi trường sống hằng ngày.

Truyền Thông Thái Hà