160 năm các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế cổ võ lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Ngày 11 tháng 12 năm 1865, Đức Giáo hoàng Piô IX đã chấp thuận lời thỉnh cầu của cha Mikołaj Mauron, Bề trên Tổng quyền Dòng Chúa Cứu Thế, và trao phó cho ngài việc chăm sóc linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, đồng thời truyền lệnh: “Hãy làm cho Mẹ được biết đến trên toàn thế giới”.

Tháng 1 năm 1866, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế nhận linh ảnh từ các tu sĩ Augustinô, và ngày 26 tháng 4, linh ảnh được long trọng tôn kính công khai trở lại tại nhà thờ Thánh Anphongsô ở Rôma.

Nhân dịp kỷ niệm 160 năm sự kiện này, chúng ta có thể nhớ lại những gì một người chép sử đã ghi lại vào năm 1866:

Vào buổi chiều thứ Năm, ngày 26 tháng 4 năm 1866, từ ngôi nhà khiêm tốn của các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đã diễn ra một cuộc rước long trọng. Một sự trùng hợp đầy ý nghĩa: cùng ngày hôm đó cũng là lễ kính thánh Cletus, Giáo hoàng, tử đạo. Ngôi nhà gia đình của ngài được xây dựng từ thế kỷ thứ nhất tại khu Villa Caserta (nay là nơi đặt tu viện Dòng Chúa Cứu Thế tại Rôma), sau này được biến thành một nhà nguyện, nơi các Kitô hữu tiên khởi ẩn náu và tôn kính ngài dưới tước hiệu thánh Matthêu. Nhà thờ Thánh Anphongsô sau này được xây dựng trên nền của nhà nguyện ấy.

Dưới một tán lọng rực rỡ, linh ảnh thánh xuất hiện, được bao quanh bởi đông đảo linh mục, theo sau là vị giám mục. Tiếp đến là các Bề trên Tổng quyền của nhiều dòng tu khác nhau, và cuối cùng là đoàn tín hữu đông đảo vừa cầu nguyện vừa ca hát chúc tụng Đức Mẹ. Các ngôi nhà được trang hoàng bằng cờ, thảm trang trí và những tấm vải phủ từ ban công; mặt đất được phủ kín bằng thảm hoa.

Ngày hôm đó khởi đầu cho ba ngày cử hành long trọng. Theo lời chứng của một nhân chứng, trong ba ngày ấy, hơn năm mươi ngàn người đã đến cầu nguyện trước linh ảnh thánh. Lòng sùng kính linh ảnh lan rộng khắp các châu lục, và nơi nào có các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện, nơi đó đều có linh ảnh này.

Tại châu Âu

Tại Rôma, mỗi năm các nhà truyền giáo Dòng Chúa Cứu Thế thuộc cộng đoàn quốc tế tại Tổng quyền đều long trọng cử hành lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Linh ảnh nguyên bản được lưu giữ tại nhà thờ Thánh Anphongsô trên đồi Esquiline từ năm 1866, và được tôn kính không chỉ bởi những người thường xuyên đến đền thánh mà còn bởi các khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới.

Tại Tây Ban Nha, lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp rất mạnh mẽ và ăn sâu trong đời sống dân chúng. Bản sao đầu tiên của linh ảnh đến Tây Ban Nha vào năm 1867 và được đặt tại nhà thờ ở Huete, cơ sở đầu tiên của Dòng Chúa Cứu Thế. Nhờ các cuộc truyền giáo và tĩnh tâm, lòng sùng kính này nhanh chóng lan rộng không chỉ trong các giáo xứ mà còn đến những vùng xa xôi. Madrid, Granada và Tenerife là những thành phố tiêu biểu, nơi lòng sùng kính này được cử hành cách trọng thể.

Tại Ba Lan, tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp bắt đầu vào năm 1951 tại đền thánh ở Gliwice. Lịch sử này cũng gắn liền với các biến cố quan trọng của giáo xứ, như việc đội triều thiên cho linh ảnh ngày 22 tháng 6 năm 2014. Một năm sau, nhờ nỗ lực của các cha xứ và toàn thể cộng đoàn, đền thánh được nâng lên hàng đền thánh cấp giáo phận.

Tại châu Á

Trong các sứ vụ truyền giáo tại Philippines, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế luôn tìm cách giới thiệu Đức Mẹ dưới tước hiệu Hằng Cứu Giúp. Khi nói về lịch sử linh ảnh, người ta luôn nhắc đến các tu sĩ này, vì lịch sử của họ gắn liền với nhau. Các cuộc truyền giáo là dịp thuận lợi để cổ võ lòng yêu mến Đức Mẹ.

Tại Philippines có Đền thánh quốc gia Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, còn gọi là nhà thờ Baclaran, tọa lạc tại Manila. Đây là một trong những đền thánh nổi tiếng nhất tại quốc gia này. Mỗi thứ Tư có đến 12 buổi tuần cửu nhật, tiếp theo là Thánh Lễ, thu hút hàng ngàn người tham dự, đặc biệt là thứ Tư đầu tháng.

Tại Singapore có “Nhà thờ Tuần Cửu Nhật”, nơi cử hành tuần cửu nhật hằng tuần vào thứ Bảy, thu hút đông đảo người Công giáo và cả những người không Công giáo.

Tại Việt Nam có ba đền thánh quan trọng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thái Hà (Hà Nội), Huế và Kỳ Đồng (Sài Gòn). Ngoài ra còn có đền thánh La Mã tại Bến Tre, là nơi hành hương nổi tiếng. Các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế chăm sóc các đền thánh này và làm chứng cho lòng sùng kính phổ quát đối với Đức Mẹ.

Tại châu Mỹ

Tại Hoa Kỳ, ở Boston, “Nhà thờ Truyền giáo” thuộc quyền quản lý của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Baltimore. Bản sao linh ảnh được đặt tại đây, trong ngôi vương cung thánh đường được xây dựng năm 1870 bởi những người nhập cư từ Đức và Ireland. Nơi này được gọi là “Lộ Đức của phương Đông” do nhiều ơn chữa lành kỳ diệu.

Tại Mexico, một khám phá lịch sử đã được thực hiện: hình ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được tìm thấy tại Veracruz, trong nhà thờ Đức Mẹ Sầu Bi La Pastora. Hai bức ảnh được phát hiện sau hơn 200 năm bị che giấu trong tường. Linh ảnh này có từ thế kỷ XVIII, trước khi các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đến Mexico (1908).

Tại Brazil, đền thánh tại Curitiba thu hút đông đảo tín hữu. Nhờ các tu sĩ, lòng sùng kính Đức Mẹ đã góp phần gia tăng việc tham dự phụng vụ, lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và các hoạt động bác ái.

Trên khắp châu Mỹ Latinh, linh ảnh được tôn kính sâu sắc, và tại Haiti, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được tôn làm bổn mạng quốc gia.

Tại châu Phi

Tại Angola có đền thánh tại Cunhinga, nơi các đoàn hành hương đến cầu nguyện và tham dự tuần cửu nhật. Một linh ảnh được làm phép tại Vatican năm 2017 đã được đưa đến đây, rồi tiếp tục lan tỏa đến nhiều nơi khác tại châu Phi.

Tại châu Úc

Tại Úc, lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp gắn liền với Dòng Chúa Cứu Thế tại Melbourne. Các hình thức tôn kính bao gồm tuần cửu nhật, các cuộc rước và việc tôn kính thánh tích.

Chúng ta có thể còn kể thêm vô số đền thánh, nhà thờ, giáo xứ và cộng đoàn trên khắp thế giới, nơi linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được tôn kính.

👉 Vẻ đẹp của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mang tính phổ quát – vượt qua mọi biên giới quốc gia, văn hóa, ngôn ngữ và thậm chí cả tôn giáo.

Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu cho chúng con!

Scala News