Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh: Sai lầm về tội

Thái Hà (12.05.2026) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử” (Ga 16,5-11).

Trong trích đoạn Tin Mừng, Đức Giêsu mặc khải cho các môn đệ khi xua cũng như tất cá con ngươi thổi nay mọt trong nhưng sử mạng quan trọng của Chúa Thánh Thần, đó là vạch cho con người thấy những sai lầm của mình. Tại sao chúng ta cần Chúa Thánh Thần thực hiện điều đó?

Thứ nhất, con người tin vào Thiên Chúa nhưng không sống đúng theo lời dạy của Người, vản chìm đắm trong tội lỗi mà không nhận ra hoặc không muốn thay đổi. Thứ hai, con người thường xuyên có nhận định sai lầm về Thiên Chúa, làm méo mó hình ảnh của Người để phù hợp với ý muốn cá nhân, chẳng hạn như lợi dụng lòng nhân từ của Chúa để biện hộ cho hành động sai trái của mình. Thứ ba, con người dễ dàng bị ảnh hưởng bởi dư luận và thông tin sai lệch, từ đó đưa ra những phán xét thiếu công bằng về người khác.

Quả vậy, phảm nhân chúng ta vẫn còn mãi đắm chìm trong u mê. Thế nên, qua mọi thời, Chúa Thánh Thần vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc vạch ra những sai lầm này và hướng dẫn chúng ta sống đúng theo chân lý và sự công chính của Thiên Chú.

Cầu nguyện:Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp chúng con hiểu rõ hơn về bản chất của tội lỗi, sự công chính và sự xét xử, đồng thời thúc đầy chúng con sống một cuộc sống đúng đắn và hợp với ý Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…