Các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế thực hiện Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Văn Quán, TGP Hà Nội

Quý cha đi thăm viếng các gia đình trong Tuần Đại Phúc

Trong những ngày ngày, Giáo xứ Văn Quán thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội đang diễn ra Tuần Đại Phúc do các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế thực hiện.

Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, Cố vấn Tỉnh Dòng làm trưởng đoàn Đại phúc tại đây. Đoàn Đại phúc có 5 linh mục và 1 thầy Phó tế đến từ các cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, Nà Phặc (Bắc Kạn) và Sài Gòn.

Trước tuần Đại phúc là kỳ Tiền Phúc, trong thời gian Tiền Phúc các nhóm trong Giáo xứ đọc Kinh liên gia. Hình các nhóm rước bức linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp về nhà thờ trong tối khai mạc Tuần Đại phúc.
Thánh lễ khai mạc Tuần Đại phúc tại Giáo xứ Văn Quán

Tuần Đại phúc tại Giáo xứ Văn Quán được khai mạc với thánh lễ lúc 18 giờ 30, Chúa Nhật, 11.12 và sẽ bế mạc với Thánh lễ vào lúc 18 giờ 30, Thứ Bảy, 17.12 tới đây.

Giáo xứ Văn Quán thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội tọa lạc tại xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Giáo xứ có gần 1,500 nhân danh. Giáo xứ Văn Quán được thành lập vào năm 2019 vừa qua. Trước đây là Giáo họ Văn Quán thuộc Giáo xứ An Khoái. Hiện cha Giuse Trần Văn Hội đang quản nhiệm Giáo xứ.

Truyền Thông Thái Hà

Ảnh Văn Hữu và Btt Giáo xứ Văn Quán