Cáo Phó: Thân mẫu cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện DCCT Hà Nội

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống ” (x. Ga 11.25)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, gia đình chúng con xin trân trọng kính báo đến:

Quý Đức Cha, Quý Cha, Cha Giám Tỉnh và anh em Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, Quý Bề Trên, Quý Tu Sĩ, Thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần

Bà cố Anna NGUYỄN THỊ MIỆN

Sinh năm 1927 tại Hà Nam, đã an nghỉ trong Chúa lúc 13 giờ 00, thứ Hai, ngày 11/12/2017 sau 91 năm làm con Chúa ở trần gian.

Linh cữu quàn tại tư gia, số 175, Xóm Chiếu, P.16. Q.4, Sài Gòn (Giáo xứ Xóm Chiếu, Hạt Xóm Chiếu)

Nghi thức nhập quan lúc 20 giờ 00, thứ Hai, ngày 11/12/2017

Di quan lúc 5 giờ 30, thứ Năm, ngày 14/12/2017

Thánh lễ An táng lúc 6 giờ 00, thứ Năm, ngày 14/12/2017 tại nhà thờ Xóm Chiếu. Hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước.

Xin quý Đức cha, quý Cha, nam nữ tu sĩ và toàn thể anh chị em cầu nguyện cho bà cố Anna được hưởng hạnh phúc Thiên Đàng

Tang gia:

Trưởng nam: Linh mục Giuse Trịnh Ngọc Hiên, DCCT

Thứ nữ: Têrêsa Trịnh Thị Tiến

Thứ nam: Augustinô Trịnh Văn Hảo

Thứ nam: Hilario Trịnh Huy Hoàng

Thứ nam: Phêrô Trịnh Ngọc Hiệp

Thứ nam: Basilio Tringj Quang Khải

Thứ nữ: Cesilia Trịnh Thị Ánh Hồng

Thứ nam: Matthêu Trịnh Văn Hỉ

Thứ nữ: Anne Trịnh Thị Minh Nguyệt

Thứ nữ: Maria Goretti Trịnh Thị Hằng Nga

Đích tôn: Giuse Trịnh Ngọc Bảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.