Cáo phó: Ông cố Giuse Nguyễn Văn Đát, thân phụ hai linh mục Dòng Chúa Cứu Thế

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống
Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống” (Ga 11:25)

Trong niềm tin tưởng và hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô phục sinh,
Gia đình chúng tôi xin trân trọng báo tin:

 

ÔNG CỐ GIUSE NGUYỄN VĂN ĐÁT

Sinh ngày 09 tháng 05 năm 1948

Tại xứ Tam Châu, làng Phúc Nhạc, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 7:35, ngày 24.05.2020 tại tư gia

Hưởng thọ 72 tuổi.

Thánh lễ nhập quan cử hành lúc 19:30 ngày 24.05.2020 tại tư gia

Viếng linh cữu từ 21:00 ngày 24.05.2020 đến 6:30 ngày 26.05.2020

THÁNH LỄ AN TÁNG CỬ HÀNH LÚC 7:30 NGÀY 26.05.2020

Tại Nhà thờ Giáo xứ Tam Châu, Giáo phận Phát Diệm

Xóm 10 C, Xã Khánh Nhạc, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình.

An táng tại nghĩa trang Xã Khánh Nhạc.

Kính xin quý vị hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Ông Cố Giuse.

R.I.P

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Bà Quả phụ: Anna Vũ Thị Vân

Trưởng nam: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải, DCCT

Thứ nữ: Têrêxa Nguyễn Thị Nhung cùng chồng và các con cháu

Thứ nữ: Anna Nguyễn Thị Xuyến cùng chồng và các con

Thứ nam: Giuse Nguyễn Văn Hiển cùng vợ và các con

Thứ nam: Lm. Giuse Nguyễn Văn Tuân, DCCT

Thứ nữ: Anna Nguyễn Thị Huệ cùng chồng

Thứ nam: Giuse Nguyễn Văn Tùng

Và các con đỡ đầu, các anh chị em và các cháu chắt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.