Ngày thứ nhất: Giáo xứ Thái Hà tĩnh tâm giới trẻ

Hà Nội – (16.03.2015) – Để chuẩn bị cho đại lễ Chúa Phục Sinh, Hôm nay, lúc 18g30 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Giáo xứ Thái Hà khai mạc 3 ngày tĩnh tâm cho các bạn trẻ, giúp các bạn dọn tâm hồn chuẩn bị đón mừng ngày đại lễ.

Trong ba ngày tĩnh tâm cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh chia sẻ với các bạn trẻ về căn bệnh Vô cảm của xã hội ngày nay. Chủ đề của 3 ngày tĩnh tâm: Ngày thứ nhất: Vô cảm với người xung quanh, với bạn bè, bản thân. Ngày thứ hai: Tác hại của bênh vô cảm. Ngày thứ ba: Đưa ra các giải pháp ngăn ngừa bệnh vô cảm.

Trong bài giảng cha Gioan đưa ra một vài gợi ý để các bạn trẻ về suy nghĩ: Thứ nhất: chúng ta tự chất vấn bản thân xem mình có vô cảm với gia đình, bố mẹ, anh chị em, bạn bè và bản thân không?  Thứ hai: tôi có vô cảm những nguời nghèo khổ, đói rách mà ta thường gặp không?  Thứ ba: tôi có vô cảm với những bất công của xa hội đang chà đạp con người không? Tôi có vô cảm với Hội Thánh không?

Sau đây là một số hình ảnh:

Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, giảng tĩnh tâm.

Một bạn trẻ chia sẻ về bệnh vô cảm mà bạn đã từng chứng kiến.

Tham dự thánh lễ có khoảng 600 các bạn trẻ.

Hình ảnh Jos.Kim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.